Khai trương nhà máy gạo xuất khẩu Campuchia-VN

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, Nhà máy sản xuất và chế biến gạo xuất khẩu Campuchia-Việt Nam vừa được khánh thành sáng 30/3, tại ngoại ô Phnom Penh của Campuchia.

Nhà máy có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 6,8 triệu USD, công suất thiết kế 100.000 tấn/năm. Đây là nhà máy lớn nhất tại Campuchia nằm trong dự án nâng cấp hệ thống kho chứa và dây chuyền chế biến gạo do Công ty Lương thực Campuchia-Việt Nam (Cavifoods) làm chủ đầu tư với vốn điều lệ là 8 triệu USD; trong đó Công cổ phần Đầu tư phát triển Campuchia góp vốn 33%, Tổng công ty Lương thực Miền Nam góp 37% và Green Trade góp 30% để chế biến gạo xuất khẩu.

Dự án này được Bộ Kế hoạch đầu tư Việt Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài và CDC cấp Giấy phép đầu tư và bắt đầu triển khai từ quý 2/2010.

Sau 1 năm xây dựng, nhà máy đã hoàn thành giai đoạn 1, bao gồm lắp đặt dây chuyền xát trắng, lau bóng gạo, cùng hệ thống băng tải xuất nhập bao. Nhà kho với diện tích trên 11.000m2 cùng cơ sở hạ tầng điện nước, với tổng giá trị hơn 4,5 triệu USD đã được hoàn thiện, có thể chứa được 20.000 tấn gạo; hệ thống xát trắng, lau bóng đạt công suất 20.000 tấn/năm.

Dự kiến, trong giai đoạn 2, nhà máy sẽ lắp đặt tiếp dây chuyền sản xuất số 2 tại kho có diện tích hơn 7.000m2 và đầu tháng Năm tới đây sẽ cho vận hành chạy thử.

Phát biểu tại buổi lễ, các quan chức Campuchia tin tưởng hoạt động của nhà máy sẽ trợ giúp ngành nông nghiệp Campuchia, góp phần vào quá trình hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo vào năm 2015 của Chính phủ Hoàng gia.

(TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.