Khai trương cặp Cửa khẩu Quốc tế đường bộ/đường sông Thường Phước – Kaoh Roka

(PLO)- Cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ/đường sông Thường Phước – Kaoh Roka chính thức được khai trương, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-1, tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh Đồng Tháp cùng chính quyền tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia) đã long trọng tổ chức lễ công bố khai trương cặp Cửa khẩu Quốc tế đường bộ/đường sông Thường Phước – Kaoh Roka.

Đây là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Minh Vũ – Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia; Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ – Phó Tư lệnh Quân khu 9.

Phía Campuchia, có Ngài Suon Somalin – Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng; Ngài Chan Sorykan – Tổng Lãnh sự Campuchia tại TP.HCM; ông Sim Chy – Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia cùng các đại biểu và doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh rằng giai đoạn 2022-2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai tỉnh đạt trên 1,4 tỉ USD, với giá trị tăng trưởng tích cực qua từng năm.

Việc chính thức khai trương cặp cửa khẩu quốc tế này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc vận chuyển hàng hóa, kết nối giao thương, và phát triển dịch vụ, du lịch giữa hai nước.

cua-khau-quoc-te-dong-thap.jpg
Ông Phạm Thiện Nghĩa phát biểu tại lễ khai trương Cửa khẩu Quốc tế. Ảnh: NA

Theo ông Nghĩa, sự kiện này phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới và Quy hoạch cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đề nghị các cơ quan chức năng của hai tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung các nguồn lực phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Đồng thời, cần nghiên cứu các chính sách đặc biệt nhằm thu hút đầu tư từ doanh nghiệp trong và ngoài nước, đưa khu vực cửa khẩu trở thành điểm sáng kinh tế vùng biên giới.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định việc đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng tại cửa khẩu Thường Phước – Kaoh Roka sẽ tạo tiền đề vật chất quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và du lịch giữa hai nước.

Ngài Suon Somalin, Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo và nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, mang lại lợi ích chung cho cả hai bên. Ông cũng kêu gọi các lực lượng chức năng dọc biên giới tiếp tục phối hợp chặt chẽ để quản lý hiệu quả hoạt động xuất nhập cảnh.

cửa khẩu quốc tế đồng tháp
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ
cửa khẩu quốc tế đồng tháp
Các đại biểu cắt băng khai trương cặp Cửa khẩu Quốc tế đường bộ/đường sông Thường Phước – Kaoh Roka

Ngay sau phần phát biểu, lãnh đạo hai tỉnh đã tiến hành nghi thức cắt băng khai trương, chính thức đưa cặp cửa khẩu Thường Phước – Kaoh Roka vào hoạt động. Đây là kết quả của những nỗ lực không ngừng từ cả hai phía, mở ra chương mới trong hợp tác, giao lưu kinh tế và xã hội.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức buổi gặp gỡ giữa chính quyền và doanh nghiệp hai tỉnh nhằm tạo điều kiện trao đổi thông tin, mở rộng hợp tác kinh doanh và đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.