Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

(PLO)- Báo Nhân Dân khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc mở ra một không gian truyền thông mới bằng tiếng nước ngoài với đối tượng độc giả riêng biệt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn.

Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.

bao-nhan-dan-khai-truong-bao-nhan-dan-dien-tu-tieng-han-quoc.jpg
Giao diện trang chủ trang Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc.

Có mặt tại sự kiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải, cho biết Việt Nam-Hàn Quốc có mối quan hệ hữu nghị bền chặt được xây dựng trên nền tảng nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, tinh thần dân tộc và khát vọng phát triển.

Quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, mở rộng và nâng tầm trong những năm qua ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, đặc biệt kể từ khi thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

"Trong bối cảnh đó, vai trò của báo chí truyền thông rất quan trọng. Việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, dễ tiếp cận bằng chính ngôn ngữ người đọc là con đường nhanh nhất, hiệu quả cao để tăng cường hiểu biết, củng cố niềm tin, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa nước ta và các nước bạn, mà ở đây là Hàn Quốc" - ông Ngô Đông Hải nhấn mạnh.

khai-truong-bao-nhan-dan-dien-tu-tieng-han-quoc-2.jpg
Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: NHÂN DÂN

Theo ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, hiện nay, cùng với Nhân Dân điện tử tiếng Việt, Báo còn có các phiên bản tiếng nước ngoài như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.

Điều này đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo quần chúng nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, cũng như những độc giả người nước ngoài quan tâm tới Việt Nam.

Tổng Biên tập Báo Nhân dân khẳng định việc khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc không chỉ là thêm một ngôn ngữ mà còn mở ra một không gian truyền thông mới bằng tiếng nước ngoài với đối tượng độc giả riêng biệt, góp phần tăng cường hiệu quả truyền thông đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

khai-truong-bao-nhan-dan-dien-tu-tieng-han-quoc.jpg
Các đại biểu nhấn nút khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc. Ảnh: NHÂN DÂN

Trang Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc cũng tạo kênh thông tin chính thống, tin cậy, phục vụ độc giả Hàn Quốc và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn Quốc trên toàn thế giới.

Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc; mở rộng không gian truyền thông về hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, phát triển; đồng thời tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia; củng cố niềm tin, sự hiểu biết và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Chia sẻ tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trân trọng, đánh giá cao việc Báo Nhân Dân khai trương trang Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh việc chính thức đưa tiếng Hàn Quốc vào hệ sinh thái báo điện tử của Báo Nhân Dân là bước phát triển về mặt chuyên môn, kỹ thuật hay ngôn ngữ, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tinh thần trách nhiệm, khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước, đặc biệt là cho báo chí truyền thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.