Khai trừ Đảng cựu trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Lai Châu

(PLO)- Cựu trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu bị khai trừ Đảng vì sử dụng bằng cấp giả.

Ngày 2-1, liên quan vụ việc cựu Thượng tá Thái Đình Hoài, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu, sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông này.

Theo đó, ông Hoài được xác định đã vi phạm những điều đảng viên không được làm: Sử dụng học bạ và bằng tốt nghiệp bổ túc trung học không hợp pháp để được tiếp nhận công dân tham gia nghĩa vụ, tuyển dụng vào CAND, kết nạp Đảng, thi tuyển, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; quy hoạch, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo...

Mức độ sai phạm của ông Hoài là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân và Chi bộ Phòng Cảnh sát kinh tế; ảnh hưởng tới uy tín của Đảng ủy và lực lượng Công an Lai Châu; gây dư luận xấu trong nhân dân.

Trước đó, Bộ Công an cũng đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân đối với ông Hoài.

Việc này xuất phát từ đề nghị của Công an tỉnh Lai Châu, sau khi nhận được tố cáo về việc ông Hoài sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả.

Kết quả xác minh tại Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho thấy danh sách cấp phát bằng tốt nghiệp THPT năm 1994 không có tên ông Thái Đình Hoài. Bản sao bằng tốt nghiệp tại Phòng Tổ chức cán bộ cũng như hồ sơ cán bộ của ông Hoài là không hợp pháp.

Công an tỉnh Lai Châu khẳng định bất cứ đơn vị, cá nhân nào sai phạm đều phải xử lý, không dung túng, không có trường hợp ngoại lệ.

Ông Thái Đình Hoài sinh năm 1976, tại huyện Yên Thành, Nghệ An. Năm 1996, ông Hoài đi lính nghĩa vụ tại Công an tỉnh Lai Châu (cũ), sau đó được tuyển vào ngành công an, công tác tại Phòng PCCC.

Năm 2004, khi Lai Châu (cũ) tách thành hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, ông Hoài được điều động công tác tại Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu.

Năm 2008, ông Hoài được điều động sang công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu.

Năm 2015, ông Hoài được bổ nhiệm giữ chức trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, quy hoạch chức danh phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.