Khai trừ đảng 11 người thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn và Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn

(PLO)- 11 đảng viên thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV và Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV đã bị khai trừ Đảng do vi phạm pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP.HCM, cho biết vừa kỷ luật khai trừ đảng đối với 11 đảng viên thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV và Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, do vi phạm pháp luật.

Cụ thể đối với Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV, khai trừ ra khỏi Đảng đối với bảy đảng viên, gồm: ông Nguyễn Tín Trung, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên; ông Nguyễn Phước Ngọc, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên, nguyên Tổng Giám đốc; ông Đỗ Văn Phúc, nguyên Phó Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Đình Phú, nguyên Tổng Giám đốc; ông Trần Công Đức, nguyên Thành viên Hội đồng Thành viên; ông Võ Hữu Hải, nguyên Kiểm soát viên Tổng Công ty; ông Hoàng Hải Đăng, Phó Tổng Giám đốc quản lý điều hành Tổng Công ty, nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh.

Bị cáo Chu Tiến Dũng (áo xanh), nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài gòn TNHH MTV (CNS) hầu toà vụ gây thất thoát 22 tỉ đồng của CNS. Ảnh: HỮU ĐĂNG
Bị cáo Chu Tiến Dũng (áo xanh), nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài gòn TNHH MTV (CNS) hầu toà vụ gây thất thoát 22 tỉ đồng của CNS. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Đồng thời, UBKT Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, nguyên Thành viên Hội đồng Thành viên, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Việc khai trừ đảng với các cán bộ nêu trên là từ kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tám đảng viên.

UBKT Thành ủy cũng đã đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nguyên nhân là đơn vị đã thiếu trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty.

Buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc quyết định, thực hiện việc chuyển nhượng đất không đúng quy định của pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tài sản Nhà nước, để nhiều cán bộ, đảng viên là lãnh đạo đơn vị vi phạm pháp luật bị khởi tố, tạm giam

Tương tự, với Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, UBKT Thành ủy đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm và đề nghị khai trừ đảng đối với ba đảng viên.

Cụ thể, ông Nguyễn Hoành Hoa, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty. Lý do, ông Hoa đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh để Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty vi phạm pháp luật khi thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần TIE, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.

Ông Vũ Lê Tùng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng ty và ông Nguyễn Đức Vượng, Chánh Văn phòng Tổng Công ty, do thiếu trách nhiệm trong việc sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng theo quy định hiện hành, dẫn đến nhiều lãnh đạo, cán bộ, đảng viên thuộc Tổng Công ty thực hiện trái quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

UBKT Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Bùi Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường 4, quận 4, do thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ông Tuấn cũng thiếu kiểm tra, đôn đốc thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cán bộ, đảng viên cấp dưới có khuyết điểm, vi phạm phải kiểm điểm, xử lý kỷ luật.

Vi phạm quy định về tiếp nhận, sử dụng nguồn đóng góp, tài trợ của các cá nhân để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.