Khai thêm người xúi giục vẫn không thoát án tử

(PLO)- Ngày 25-8, Toà Phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo y án tử hình với bị cáo Hoàng Văn Ban về tội giết người. 

Tại phiên xử ban đầu bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng sau lại kêu oan cho rằng phạm tội theo lời xúi giục của một người tên LLL. vì thực chất không có mâu thuẫn gì với nạn nhân.... Người bị hại kháng cáo xin giảm án cho bị cáo, còn hai luật sư của bị cáo lẫn nạn nhân yêu cầu huỷ án điều tra xét xử lại vì Ban có lời khai mới...

HĐXX nhận định bị cáo có nhân thân xấu đồng thời cần xử nghiêm vì tình hình tụ tập băng nhóm giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn có chiều hướng gia tăng. Việc nộp khắc phục thêm 20 triệu sau khi xử sơ thẩm cũng không thể làm tình tiết giảm án cho tội ác này. Việc bị cáo khai thêm có kể xúi giục, toà sẽ kiến nghị cơ quan điều tra xem xét xử lý bằng vụ án khác nếu có căn cứ. Và việc khai thêm này càng chứng tỏ bị cáo côn đồ hung hăng khi thực hiện hành vi phạm tội, Ban là kẻ thủ ác nên cần y án tử án mà TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên.

Theo hồ sơ, ngày 30-1, Ban đang đi xe máy trên đường Sao Bọng - Đăng Hà, đoạn ngã tư Thống Nhất, thì bị một xe khách chạy tuyến Đắk Lắk về Lâm Đồng, ép té xuống lề đường. Bực tức, Ban dựng xe máy đuổi theo để “nói chuyện”. Trên đường đi, Ban gặp và rủ Nguyễn Đồng Đức đi cùng. Khi đuổi kịp, Ban chặn đầu xe khách lại và chửi. Thấy xe khách đóng chặt cửa, Đức đi xe máy chạy quanh xe khách, Ban dùng cục đá ném thẳng kính trước xe khách rồi bỏ đi.

Chủ xe khách liền đuổi theo Đức và Ban. Khi đuổi kịp, anh Nam, người nhà của chủ xe, liền mở cửa xe nhảy xuống, dùng gậy đập vào Đức và Ban, làm hai người té xuống đường. Sau đó chiếc xe khách đi tiếp về Lâm Đồng.

Sau khi bị đánh, Ban và Đức đi đến thôn 9, xã Thống Nhất thì nhận ra chiếc xe khách trên đang dừng bên đường, nên đã rủ thêm 2 người bạn đem theo búa bổ củi, đá, gậy… đi tính sổ chủ xe.

Thấy vậy anh Nam và chủ xe, lơ xe bỏ chạy ra vườn điều. Ban vào nhà dân gần đó lấy dao đuổi theo và chém hai nhát khiến anh Nam gục xuống. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng chết trên đường đến bệnh viện vì vết thương quá hiểm.

Sau đó, Ban bị khởi tố truy tố đưa ra xét xử về hai tội giết người và huỷ hoại tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.