Khai thác cát lấn chiếm khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

(PLO)- Một một doanh nghiệp bị phạt do khai thác cát lấn chiếm trái phép khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô thuộc huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-10, nguồn tin của PLO xác nhận UBND huyện Ea Kar (Đắk Lắk) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Quốc tế Sông Hồng (có trụ sở ở Hà Nội) 150 triệu đồng.

Lý do công ty này có hành vi hoạt động không đúng với giấy phép khai thác cát trong hồ thủy điện.

Bãi tập kết cát của doanh nghiệp trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Ảnh: VL

Bãi tập kết cát của doanh nghiệp trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Ảnh: VL

Theo UBND huyện Ea Kar, Công ty CP Quốc tế Sông Hồng đã tập kết cát tại khu vực khi chưa được cấp phép trên diện tích hơn 1,1 ha. Công ty này đã lấn chiếm hơn 7.000 m2 đất rừng đặc dụng tại khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Theo quyết định trên, UBND huyện Ea Kar yêu cầu Công ty CP Quốc tế Sông Hồng chấm dứt việc tập kết cát tại các vị trí khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Đồng thời, di dời toàn bộ khối lượng cát đang tập kết tại bãi tập thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đi nơi khác.

Công ty này phải khôi phục lại tình trạng ban đầu trước khi vi phạm; trả lại toàn bộ diện tích đất đã lấn, chiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Một bãi tập kết cát khổng lồ trong rừng cấm thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Ảnh: VL

Một bãi tập kết cát khổng lồ trong rừng cấm thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Ảnh: VL

Theo hồ sơ, tháng 7-2021, tỉnh Đắk Lắk ký quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật nạo vét hồ thủy điện Krông H’năng tại xã Cư Prao, huyện M’Drắk. Sau đó, tỉnh phê duyệt báo cáo tác động môi trường dự án nạo vét, thu hồi cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại đoạn sông Krông H’năng thuộc khu vực thượng lưu hồ thủy điện Krông H’năng.

Theo Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, thời gian qua Công ty CP Quốc tế Sông Hồng trong quá trình nạo vét, thu hồi cát tại hồ thủy điện Krông H’năng đã di chuyển qua hai con đường trong lâm phần của khu bảo tồn.

Núi cát khổng lồ trong khu bảo tồn thiên Ea Sô. Ảnh: VL

Núi cát khổng lồ trong khu bảo tồn thiên Ea Sô. Ảnh: VL

Tuy nhiên, báo cáo của Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô không đề cập đến việc Công ty CP Quốc tế Sông Hồng đã lấn chiếm rừng cấm tại khu bảo tồn như quyết định xử phạt của UBND huyện Ea Kar đã nêu.

PV liên hệ với ông Lê Minh Tiến, Giám đốc Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô để tìm hiểu thêm sự việc nhưng chưa nhận được phản hồi.

Hai núi cát khổng lồ trong khu bảo tồn

Mới đây, nhiều người dân phản ánh hai bãi tập kết cát của doanh nghiệp trong khu bảo tồn thiên Ea Sô.

Cụ thể, tại khu vực cách van xả của hồ thủy điện khoảng 500 m xuất hiện một bãi cát rất lớn. Cách đó khoảng 500m nữa là bãi cát to gấp 3-4 lần bãi trước. Bãi tập kết “khủng” này có dấu hiệu cát được vận chuyển đi khá nhiều.

Trong quyết định báo cáo tác động môi trường dự án nạo vét, thu hồi cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại đoạn sông Krông H’năng, UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý cho Công ty CP Quốc tế Sông Hồng được nạo vét hồ thủy điện Krông H’Năng trên diện tích hơn 313 ha với tổng khối lượng hơn 6 triệu m3, thời hạn 5 năm. Trong đó, năm 2022, doanh nghiệp được phê duyệt trữ lượng 200.000 m3.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.