Khai mở tiềm năng để Củ Chi thành đô thị lớn

(PLO)- Buổi làm việc của lãnh đạo TP.HCM với huyện Củ Chi nhằm tháo gỡ các vướng mắc để huyện khai mở tiềm năng, phát triển thành đô thị lớn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi có buổi làm việc với huyện Củ Chi về tình hình kinh tế - xã hội bảy tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm tháng cuối năm 2022 và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của huyện.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi làm việc với huyện Củ Chi vào chiều 19-8. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi làm việc với huyện Củ Chi vào chiều 19-8. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Củ Chi muốn phát triển du lịch xanh

Tại buổi làm việc, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, cho biết đã có 9/22 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh đề ra trong năm 2022 đạt và vượt 100%. Kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng ổn định và phát triển sau dịch COVID-19. Các doanh nghiệp được huyện hỗ trợ nhằm sớm phục hồi, phát triển kinh tế.

Lãnh đạo UBND huyện Củ Chi cũng cho biết đã và đang tổ chức các hoạt động kết nối chuỗi du lịch, quảng bá du lịch, tổ chức Ngày hội hương sắc vùng đất thép... và tin rằng với những thế mạnh của địa phương, Củ Chi sẽ phát triển du lịch xanh, để thu hút mạnh hơn nữa lượng du khách đến với vùng đất này.

Liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, lãnh đạo UBND huyện Củ Chi cho biết đã có những chuyển biến tốt hơn, quy củ hơn. Tuy nhiên, sau khi có hội thảo khoa học, xúc tiến đầu tư thì giá đất trên địa bàn tăng cao, những đầu nậu, kinh doanh bất động sản tách thửa bán nên tạo ra cơn sốt đất. Trước thực trạng này, huyện đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tập huấn cho 21 xã, thị trấn. Chỉ sau hai tuần giá đất đã ổn định, thị trường bất động sản hạ nhiệt và vận hành theo hướng tích cực.

Lãnh đạo huyện Củ Chi cũng nêu ra một số vấn đề tồn đọng liên quan đến dự án Safari và đề nghị cần có sự phối hợp với các sở, ngành liên quan để giải quyết. Bên cạnh đó, vấn đề về dự án treo, bồi thường giải phóng mặt bằng, năng lực của y tế địa phương… cũng được đặt ra tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị huyện Củ Chi chú trọng phát triển bề sâu, xây dựng thương hiệu để nơi đây là địa chỉ du lịch hòa bình của Việt Nam.

Phát triển bề sâu, xây thương hiệu

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền huyện Củ Chi đạt được trong thời gian qua.

“Kinh tế - xã hội của huyện phục hồi nhanh, giải quyết được nhu cầu việc làm cho người dân… từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của TP” - ông Mãi nói. Ông yêu cầu huyện cần chú trọng phát triển bề sâu, xây dựng thương hiệu để du khách trên thế giới biết đến mảnh đất Củ Chi là địa chỉ du lịch hòa bình khi nói tới Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu địa phương cần thẳng thắn chỉ ra hạn chế. Các sở, ngành cần góp ý cụ thể, bổ sung các biện pháp để giải quyết một cách mau chóng. “Năm 2022 là năm phục hồi, hiện Củ Chi đã hoàn thành mục tiêu phục hồi tốt rồi. Năm 2023 là năm tăng tốc để phát triển. Để tăng tốc chúng ta cần chuẩn bị điều kiện gì, nguồn lực gì, phải ngồi lại với nhau, bàn tính xác định trọng tâm để tăng tốc” - ông Mãi nói và đề nghị huyện tiếp tục tập trung cải cách hành chính, nâng cao tỉ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Một vấn đề khác mà huyện Củ Chi cần tập trung là việc giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường vành đai 3 vì đây là dự án rất quan trọng. “Cấp ủy chính quyền, địa phương nơi có dự án đi qua cần chuẩn bị mặt bằng sạch để thi công. Đây là yếu tố quyết định cho tiến độ dự án” - ông Mãi nói.

Về công tác quy hoạch, người đứng đầu chính quyền TP khẳng định Củ Chi không phát triển lên đô thị một mình mà phát triển đồng bộ với các khu vực khác, tạo ra những vùng đô thị hiện đại quanh khu vực trung tâm. “Củ Chi hiện có hơn 60% đất nông nghiệp, vậy định hướng phát triển đất nông nghiệp sẽ như thế nào. Chắc chắn nông nghiệp của chúng ta là nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp giá trị cao. Do vậy khi quy hoạch phải ưu tiên cho phát triển sinh thái, hạ tầng xã hội” - ông Mãi nêu.

Tháo gỡ tồn đọng để Củ Chi vươn lên

Tại buổi làm việc, đại diện một số sở, ngành của TP cũng nêu lên một số vấn đề còn vướng mắc của huyện Củ Chi và đề ra phương hướng để tháo gỡ.

Giám đốc Sở QH-KT Nguyễn Thanh Nhã cho rằng đã có nhiều buổi làm việc để hướng dẫn cho huyện. “Những nội dung còn tồn đọng thì các đơn vị, địa phương sẽ ngồi lại với nhau để giải quyết” - ông Nhã nói và cho rằng Củ Chi là cửa ngõ của TP nhưng quy hoạch hiện nay chưa theo kịp.

“Dư địa phát triển ở Củ Chi rất lớn” - ông Nhã đánh giá và cho biết sẽ kiến nghị báo cáo, đưa vào đồ án quy hoạch chung,

Trước ý kiến của giám đốc Sở QH-KT TP, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đặt vấn đề về các khả năng để Củ Chi phát triển thành đô thị lớn và việc quy hoạch đóng vai trò rất quan trọng cho mai sau. “Công tác quy hoạch phải có sự tương tác, cọ xát quyết liệt, định hình cho Củ Chi tương lai thế nào. Điều này phải thể hiện hết trong quy hoạch” - Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Ông Đặng Phú Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP, cho biết trong bảy tháng đầu năm, Củ Chi chỉ có 13 công trình không phép, việc vi phạm xây dựng giảm rất sâu là một trong những tín hiệu rất tốt về công tác quản lý của địa phương.

Đại diện các sở tham gia đều có những đánh giá tích cực về công tác quản lý của chính quyền, tạo ra những tiền đề phát triển ổn định. Riêng về những tồn đọng thì sẽ tiếp tục làm việc để tháo gỡ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.