Khai mạc triển lãm tại 'địa chỉ đỏ' 48 Hàng Ngang, nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập

(PLO)- Trong căn phòng nhỏ tầng hai ở số 48 Hàng Ngang, TP Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Bản Tuyên ngôn Độc lập – bản “thiên cổ hùng văn” khẳng định quyền tự do, độc lập thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-8, tại di tích lịch sử 48 Hàng Ngang (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức lễ gắn biển công trình và khai mạc trưng bày triển lãm.

Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1979, công trình được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, trở thành “địa chỉ đỏ” giữa lòng Thủ đô.

Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng…

48-hang-ngang.jpg
Lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc trưng bày triển lãm tại di tích lưu niệm 48 Hàng Ngang. Ảnh: VT

Về phía Hà Nội có Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà cùng lãnh đạo các sở, ngành, gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, trong những ngày Cách mạng Tháng Tám 1945, ngôi nhà 48 Hàng Ngang từng là nơi làm việc của Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại đây, nhiều chủ trương lớn về đối nội, đối ngoại, tổ chức chính quyền lâm thời và lễ Độc lập đã được quyết định. Đặc biệt, trong căn phòng nhỏ tầng hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Bản Tuyên ngôn Độc lập – “thiên cổ hùng văn” khẳng định quyền tự do, độc lập thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

“Hoạt động hôm nay không chỉ là tri ân quá khứ mà còn để truyền lửa cho thế hệ trẻ – những người sẽ viết tiếp hành trình xây dựng một Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng”, bà Hương nhấn mạnh.

48-hang-ngang-2.jpg
Lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội tham quan, nghe thuyết minh về trưng bày triển lãm tại di tích lưu niệm 48 Hàng Ngang. Ảnh: VT

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội đã cắt băng khai mạc triển lãm, mở biển công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Triển lãm được thiết kế thành ba chủ đề chính: Ngôi nhà 48 Hàng Ngang và gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ; Bối cảnh lịch sử và sự cần thiết ra đời của Tuyên ngôn Độc lập; Ý nghĩa Tuyên ngôn Độc lập và hành trình bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Không gian được tái hiện bằng công nghệ Mapping, thực tế ảo VR, hologram… kết hợp với tư liệu phong phú, giúp người xem hình dung lại Hà Nội năm 1945, không khí sục sôi của Cách mạng Tháng Tám và khoảnh khắc lịch sử ngày 2-9.

Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo người dân và du khách đã đến tham quan, trải nghiệm không gian trưng bày tại di tích lịch sử 48 Hàng Ngang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.