Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh

(PLO)- Việc 10 thành viên ASEAN, Timor Leste và 6 thành viên GCC có mặt tại hội nghị ASEAN-Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) là minh chứng cho cam kết của hai khu vực trong việc thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ bền chặt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 46, sáng 27-5, Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) lần thứ 2 đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur của Malaysia.

Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và GCC tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-GCC lần thứ hai. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng nước chủ nhà Anwar Ibrahim - nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN - bày tỏ vinh dự khi Malaysia được đồng chủ trì và đăng cai hội nghị.

Ông Anwar Ibrahim khẳng định sự hợp tác giữa hai khối ASEAN và GCC được xây dựng dựa trên nền tảng vững chắc thiết lập tại Hội nghị Cấp cao đầu tiên ở Riyadh (Saudi Arabia) năm 2023.

Việc 10 thành viên ASEAN, Timor Leste và 6 thành viên GCC có mặt tại hội nghị lần này là minh chứng rõ ràng cho cam kết chung của hai khu vực trong việc thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ bền chặt.

Cũng theo nhà lãnh đạo của Malaysia, chủ đề ASEAN năm nay là “Bao trùm và Bền vững,” phản ánh khát vọng tăng trưởng công bằng, lấy con người làm trung tâm và hướng tới tương lai. Chủ đề này phù hợp với các giá trị chung của cả ASEAN và GCC về sự ổn định thông qua thống nhất và thịnh vượng trên tinh thần hợp tác cũng như khả năng phục hồi thông qua trách nhiệm chung.

Thay mặt Hội đồng Tối cao GCC, Thái tử Kuwait Sheikh Sabah Al- Khalid Al-Sabah phát biểu và chủ trì các phiên thảo luận tại hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị.

2705C.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và GCC tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-GCC lần thứ hai. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Anwar khẳng định mối quan hệ đối tác ASEAN-GCC đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt trong bối cảnh hai bên cùng đang đối mặt với những chuyển động phức tạp trên toàn cầu với những thách thức về bất ổn kinh tế và địa chính trị.

GCC được thành lập tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia vào năm 1981 và là liên minh chính trị, kinh tế gồm 6 thành viên: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE). Khu vực này được biết đến với nhiều nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh trên thế giới.

Năm 2023, GCC là đối tác thương mại lớn thứ 7 của ASEAN với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 130,7 tỷ USD. Đầu tư giữa hai khu vực cũng đang tăng lên, thể hiện sự tin tưởng ngày càng cao về triển vọng dài hạn của cả hai khối.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.