Khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10: Hội khoẻ có quy mô lớn nhất từ trước tới nay

(PLO)- Gần 9 nghìn vận động viên của 63 tỉnh, thành của cả nước sẽ tranh tài tại Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10 được tổ chức tại Hải Phòng từ ngày 28-7 đến ngày 6-8.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 28-7, tại Sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND Hải Phòng tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 với chủ đề 'Sức trẻ Phù Đổng - Vững bước tương lai'.

khai-mac-hoi-khoe-phu-dong-toan-quoc-lan-thu-10-hoi-khoe-co-quy-mo-lon-nhat-tu-truoc-toi-nay-2.jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương dự lễ khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10. Ảnh: ĐT

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương dự lễ khai mạc.

Tại Lễ khai mạc, toàn thể đại biểu, vận động viên và lực lượng làm nhiệm vụ đã dành 1 phút để tưởng niệm và tri ân công lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với ngành Giáo dục và toàn thể nhân dân.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức định kỳ 4 năm một lần, khích lệ học sinh thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, rèn luyện ý chí vươn lên, góp phần giáo dục đạo đức, nhân cách, phát triển con người toàn diện.

khai-mac-hoi-khoe-phu-dong-toan-quoc-lan-thu-10-hoi-khoe-co-quy-mo-lon-nhat-tu-truoc-toi-nay-5.jpg
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10. Ảnh: ĐT

Hội khoẻ Phù Đổng cũng nhằm phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo tài năng thể dục thể thao cho đất nước, là cơ hội cho những tài năng thể thao trong học sinh cả nước thể hiện, là dịp để các địa phương phát triển tài năng thể thao cho địa phương mình.

Bộ trưởng cho biết, trải qua hơn 40 năm triển khai với 10 lần tổ chức, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2024 là kỳ Đại hội Thể thao học đường lớn nhất từ trước tới nay.

Các đoàn diễu hành tại Hội khoẻ Phù đổng toàn quốc lần thứ 10. Ảnh: ĐT
Các đoàn diễu hành tại Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10. Ảnh: ĐT

Bộ trưởng mong muốn tất cả các vận động viên học sinh, các trọng tài và ban tổ chức đảm bảo cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10 sẽ diễn ra an toàn, thật thà, dũng cảm, cao thượng và với tinh thần giáo dục cao nhất.

‘Tôi mong tất cả các em coi đây là một dịp để học tập hơn là tìm kiếm giải thưởng, lấy sự thể hiện tốt nhất bản thân hơn việc thắng thua. Cần hướng tới một chiến thắng lớn hơn, đó là chiến thắng chính bản thân mình, vượt lên các giới hạn, vượt lên nỗi buồn của việc chưa thành công và đón nhận chiến thắng với sự khiêm tốn và học hỏi. Đó mới là chiến thắng lâu dài và thực chất mà Hội khỏe này muốn mang lại cho các em’ - Bộ trưởng nói.

khai-mac-hoi-khoe-phu-dong-toan-quoc-lan-thu-10-hoi-khoe-co-quy-mo-lon-nhat-tu-truoc-toi-nay-3.jpg
Rước đuốc tiến vào lễ đài. Ảnh: ĐT
f2b9f09d934c36126f5d.jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng lãnh đạo thành phố Hải Phòng và Bộ Giáo dục-Đào tạo đón nhận và trao ngọn đuốc cho vận động viên thắp sáng Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 10. Ảnh: ĐT

Hội khỏe Phù Đổng năm nay có 8.919 vận động viên của 63 tỉnh, thành của cả nước tham dự, trong đó đông nhất là đoàn TP Hồ Chí Minh với 663 vận động viên; thứ nhì là đoàn Hải Phòng với 587 vận động viên; thứ ba là đoàn Hà Nội với 559 vận động viên. Các vận động viên sẽ tham gia thi đấu 15 môn tại 19 điểm trên địa bàn thành phố từ ngày 28-7 đến ngày 6-8.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.