Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam-Campuchia

(PLO)- Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Phạm Bình Minh trong lễ khai mạc Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam-Campuchia lần thứ V, được tổ chức tại Bình Phước vào sáng 6-11.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: DH

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: DH

Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022, do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam và tỉnh Bình Phước tổ chức.

Tham dự sự kiện này, phía Vương quốc Campuchia có bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia.

Đây là hoạt động kỉ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022. Ảnh: DH

Đây là hoạt động kỉ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022. Ảnh: DH

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vui mừng cho biết, Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ gắn bó từ lâu đời, luôn đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

Tình đoàn kết chiến đấu giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc Campuchia đặt nền móng đã tạo nên sức mạnh to lớn cho quân và dân hai nước cùng nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn hết sức coi trọng việc tăng cường và phát triển mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia.

“Nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ cùng chung tay giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ lên tầm cao mới, đóng góp thiết thực vào sự phát triển phồn vinh của hai nước chúng ta và hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia, cảm ơn Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Campuchia. Ảnh: DH

Bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia, cảm ơn Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Campuchia. Ảnh: DH

Về phía Vương quốc Campuchia, bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia, bày tỏ sự cảm ơn đối với Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Campuchia thông qua các hoạt động từ thiện, nhân đạo cũng như chăm sóc lực lượng lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Việt Nam.

Bà mong muốn Hội hữu nghị hai nước nói chung và Hội hữu nghị các địa phương nói riêng, đặc biệt là các tỉnh biên giới, tiếp tục hợp tác để duy trì tình hữu nghị giữa hai dân tộc, ngăn chặn những hành động tuyên truyền kích động của các thế lực thù địch nhằm phá vỡ tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Ngày 5-11, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đón tiếp đoàn Đại biểu cấp cao Campuchia tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Ảnh: DH

Ngày 5-11, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đón tiếp đoàn Đại biểu cấp cao Campuchia tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Ảnh: DH

Cùng ngày, Đoàn đại biểu nhân dân hai nước sẽ tham dự Hội nghị Tổng kết 10 năm chương trình “Ươm mầm hữu nghị” và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa các tổ chức hữu nghị nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Trước đó, đoàn đại biểu cấp cao Campuchia cũng đã đến thăm Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại tại Lộc Ninh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.