Khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ XII: Khẳng định tình dân tộc, nghĩa đồng bào

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhìn nhận tình dân tộc, nghĩa đồng bào đã giúp cả nước vượt qua giai đoạn chống dịch COVID-19 đầy khó khăn hay những mất mát không gì đo đếm trong cơn bão số 3 vừa qua. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-10, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 chính thức khai mạc với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường dân chủ, thi đua xây dựng và phát triển TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Tham dự có ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng 426 đại biểu.

Khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ XII: Khẳng định tình dân tộc, nghĩa đồng bào
Toàn cảnh Đại hội MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ XII. Ảnh: THUẬN VĂN

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã điểm lại những dấu ấn Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Theo ông Lộc, trong năm năm qua, TP.HCM đã trải qua một số giai đoạn khó khăn, thử thách, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19.

“Trong những ngày đáng nhớ ấy, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc được nhắc lại nhiều lần, nổi bật là nghĩa tình, bao dung, nhân ái, cốt cách của người dân TP” - ông Lộc nhìn nhận.

nguyen-phuoc-loc-1.jpg
Ông Nguyễn Phước Lộc phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, khi dịch COVID-19 ập đến, dưới sự hiệu triệu của MTTQ Việt Nam, các tầng lớp nhân dân đã chung sức đồng lòng cùng với Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang tham gia phòng, chống dịch và đẩy lùi đại dịch. Qua đó, khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Lộc cũng nhắc đến cơn bão số 3 (bão Yagi) vừa qua đã gây ra nhiều đau thương mất mát cho đồng bào ở các tỉnh miền Bắc. Ngay sau đó, MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp tục hiệu triệu nhiều tấm lòng vàng hướng về đồng bào và nhân dân đang gặp khó khăn.

Hưởng ứng lời kêu gọi, nhiều cụ hưu trí đã tiết kiệm tiền lương, nhiều em học sinh đã nhịn ăn sáng, ủng hộ tiền dành dụm trong heo đất, nhiều cựu chiến binh đã tham gia tích cực đóng góp vào hoạt động ủng hộ đồng bào vượt qua khó khăn.

Ngoài ra các tổ chức chính trị xã hội, các tổ thành viên của MTTQ, các cơ quan báo chí trên địa bàn TP.HCM… cũng tổ chức nhiều hoạt động để kêu gọi, hỗ trợ phòng, chống bão lũ. Theo đó, gần 500 tấn hàng hóa qua vận động đóng góp đã được chuyển tận tay người dân các tỉnh phía Bắc.

khai-mac-dai-hoi-mttq-viet-nam-tp-hcm-lan-thu-xii-khang-dinh-tinh-dan-toc-nghia-dong-bao.jpg
Các đại biểu tham quan triển lãm tại Đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã báo cáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục điều phối, hỗ trợ các địa phương để sửa chữa, xây mới những ngôi trường, những công trình công cộng thiết yếu, hỗ trợ học bổng cho các cháu mồ côi, để trẻ em sớm ổn định trở lại trường học…

“Những minh chứng đó đã khẳng định được tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ từ các tầng lớp nhân dân tham gia” - ông Lộc nói và khẳng định MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ tiếp nối truyền thống đó, xác định rõ mục tiêu triển khai thực hiện các Chương trình hành động theo tinh thần đoàn kết dân chủ, nghĩa tình, đổi mới, phát triển.

z5887810610167_e28907079cb3cd4b317de61bb3b3711c.jpg
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Lộc cho biết Đại hội sẽ tập trung thực hiện ba nội dung. Cụ thể, đánh giá tình hình xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn TP, sự đóng góp chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM trong năm năm qua cũng như chuẩn bị cho giai đoạn sắp tới.

Một nội dung khác là đánh giá kết quả năm năm thực hiện Chương trình hành động Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI; đánh giá, kiểm điểm hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực MTTQ Việt Nam TP khoá XI; tập trung thảo luận, hiệp thương thống nhất Chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029; tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam TP.

Đại hội cũng sẽ hiệp thương thống nhất chọn cử Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ XII và hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển của TP.

nguyen-phuoc-loc-2.jpg
Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, báo cáo tại Đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân được tăng cường. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền được quan tâm, chú trọng; hoạt động đoàn kết quốc tế, mở rộng đối ngoại nhân dân được đẩy mạnh thực hiện với nhiều chuyển biến rõ nét.

Ông Nguyễn Thành Trung cho hay thời gian tới, Mặt trận sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Cùng đó là mở rộng dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của đất nước và của TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.