Khai mạc chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2026

(PLO)- Tọa đàm "Khơi dậy tiềm năng sở hữu trí tuệ trong kinh tế di sản" được tổ chức tại Báo Nhân Dân là hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (IP Day) 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-4, Báo Nhân Dân đã tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2026 với chủ đề Sở hữu trí tuệ - Động lực cho kinh tế sáng tạo.

Chuỗi sự kiện quy tụ nhiều hoạt động trưng bày, trải nghiệm, tương tác công chúng và đối thoại chuyên đề, hướng tới lan tỏa nhận thức xã hội về vai trò của sở hữu trí tuệ trong đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa và khai mở các nguồn lực mới cho tăng trưởng.

khai-mac-chuoi-su-kien-chao-mung-ngay-so-huu-tri-tue-the-gioi-2026.jpeg
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: THẾ ĐẠI

Hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện là tọa đàm Khơi dậy tiềm năng: Sở hữu trí tuệ trong kinh tế di sản, diễn ra cùng ngày, thu hút đông đảo chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế di sản tham dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh vai trò của sở hữu trí tuệ trong kinh tế di sản và công nghiệp sáng tạo.

Theo ông Lê Quốc Minh, Việt Nam là quốc gia giàu di sản với hệ thống di sản vật thể, phi vật thể, tư liệu, thiên nhiên, làng nghề và tri thức dân gian phong phú. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên văn hóa này vẫn chưa được chuyển hóa tương xứng thành nguồn lực phát triển.

Ông cho biết, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã đặt ra yêu cầu phát triển kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trên nền tảng giá trị văn hóa dân tộc, với mục tiêu đến năm 2030 đóng góp 7% GDP và đến năm 2045 đạt 9% GDP.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, theo ông, cần nhận diện đúng giá trị di sản, gắn với sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu, du lịch, giáo dục và công nghệ. Đồng thời, không thể bỏ qua vai trò của sở hữu trí tuệ trong việc xác lập quyền, bảo vệ thành quả sáng tạo, tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác, đầu tư, thương mại hóa và phân chia lợi ích hợp pháp.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý việc phát triển kinh tế di sản cần bảo đảm hài hòa giữa khai thác và bảo tồn, tránh thương mại hóa bằng mọi giá làm ảnh hưởng đến giá trị lâu dài của di sản.

Tại tọa đàm, Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia, trình bày tham luận “Đánh thức mỏ vàng di sản Việt Nam”, phác họa bức tranh tổng thể về kinh tế di sản tại Việt Nam và đặt vấn đề về vị trí của Việt Nam trong khu vực.

Luật sư Lê Quang Vinh, Giám đốc Công ty Sở hữu trí tuệ Bross & Partners, trình bày tham luận về định danh và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong kinh tế di sản, nhấn mạnh việc nhận diện các lớp tài sản vô hình để có thể định giá, khai thác và sinh lợi trong khuôn khổ pháp luật.

Ở góc độ thực tiễn, bà Dư Thị Mai Linh chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình khai thác di sản trong thương mại, từ nhận diện chất liệu di sản, sáng tạo sản phẩm đến xây dựng thương hiệu.

khai-mac-chuoi-su-kien-chao-mung-ngay-so-huu-tri-tue-the-gioi-2026-1.jpeg
Sự kiện chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2026 với chủ đề Sở hữu trí tuệ - Động lực cho kinh tế sáng tạo. Ảnh: THẾ ĐẠI

Tọa đàm cũng có phiên thảo luận bàn tròn với sự tham gia của các chuyên gia nhằm trao đổi về những rào cản hiện nay và đề xuất mô hình hệ sinh thái phù hợp để vừa khai thác hiệu quả, vừa bảo tồn giá trị di sản.

Bên cạnh tọa đàm, chuỗi sự kiện còn diễn ra nhiều hoạt động từ 9 giờ đến 17 giờ hằng ngày trong 3 ngày, như không gian trưng bày “Vũ trụ IP”, khu trải nghiệm sản phẩm văn hóa, photobooth và các chương trình tương tác với công chúng.

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới khởi xướng, được tổ chức vào ngày 26-4 hằng năm nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sở hữu trí tuệ đối với đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội.

Chuỗi sự kiện năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh yêu cầu phát triển văn hóa gắn với phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng của kinh tế sáng tạo, từng bước chuyển hóa di sản thành nguồn lực phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.