Khai báo tạm trú cho người nước ngoài chỉ mất 1 phút

(PL)- Thay vì đến trụ sở công an, chỉ cần người nước ngoài hoặc chủ cơ sở lưu trú có thiết bị kết nối Internet như điện thoại, máy tính… là có thể thực hiện khai báo.
 

Video: Hướng dẫn khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Nguồn: Phòng Quản lý XNC

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM, trong năm 2019 có hơn 3,5 triệu lượt người nước ngoài khai báo tạm trú qua mạng. Đây là cách khai báo nhanh gọn, nếu thực hiện thành thạo thì chỉ mất khoảng 1 phút là xong. Chỉ cần người nước ngoài hoặc chủ cơ sở lưu trú có thiết bị kết nối Internet như điện thoại, máy tính… là có thể thực hiện được mà không cần phải đi lại đến trụ sở công an phường, xã, thị trấn.

Đại tá Phạm Ngọc Tiến, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, cho biết qua thời gian triển khai, phương thức khai báo qua mạng đã cho thấy hiệu quả rất rõ nét. Đặc biệt, trong thời gian tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc kiểm tra di chuyển của người nước ngoài đến từ các vùng dịch bằng chương trình này đã rất tiện, cụ thể là đã khai thác ngay nơi người nước ngoài đang lưu trú để cơ quan y tế có các biện pháp quản lý phù hợp.

Thiếu tá Đỗ Văn Cảnh, Phó Đội trưởng Đội Quản lý lưu trú cho người nước ngoài, cũng cho biết hiện có hai hình thức khai báo tạm trú cho người nước ngoài là qua mạng và thủ công bằng phiếu khai báo tạm trú. Với cách thủ công, người khai báo phải điền thông tin vào giấy khai báo tạm trú và đưa đến công an phường, xã mất nhiều thời gian, chưa kể khi viết chữ không rõ rất dễ sai tên và thông tin người nước ngoài. Với cách đăng ký qua mạng, thông tin sẽ được chuyển ngay đến công an phường, xã, thị trấn và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh. Đây là giải pháp hiệu quả cho các khách sạn, chung cư, nhà riêng, bệnh viện và các cơ sở lưu trú khác.

“Hiện nay đã có hơn 95% người dân sử dụng khai báo tạm trú cho người nước ngoài bằng hình thức qua mạng, bởi đây là hình thức rất tiện ích. Để sử dụng hình thức này, người sử dụng chỉ cần có thiết bị kết nối Internet, sau đó dù ở bất cứ đâu, thời gian nào, chỉ cần truy cập vào trang web hochiminh.xuatnhapcanh.gov.vn và tạo tài khoản khai báo tạm trú, đăng nhập vào tài khoản khai báo cho người nước ngoài và ấn lưu thông tin…” - Thiếu tá Cảnh hướng dẫn.

Phạt nếu khai báo không trung thực

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP.HCM cũng khuyến cáo đối với các hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài hoặc khai báo không trung thực thông tin tạm trú thì chủ cơ sở lưu trú hoặc người nước ngoài sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Năm 2019, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã xử phạt 96 cơ sở lưu trú không thực hiện khai báo tạm trú cho 299 người nước ngoài. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.