Khách Việt đến Thái Lan nên nói nhẹ nhàng

(PL)- Nhà vua Bhumibol Adulyadej của Thái Lan đã băng hà hôm 13-10. Sau khi nhà vua qua đời, Thái Lan tuyên bố các hoạt động vui chơi giải trí sẽ bị ngưng lại phần lớn trong vòng một tháng.

Hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, quán bar, nhà hàng, điểm mua sắm… sẽ bị hạn chế. Kế hoạch tổ chức nhiều lễ hội lớn của Thái Lan cũng bị hủy bỏ...

Trước tình hình trên, một số công ty du lịch ở TP.HCM cho biết vẫn đang chờ thông tin chính thức từ Tổng cục Du lịch Thái Lan. Sau đó sẽ thông tin đến với du khách hoặc những người có kế hoạch đi du lịch tại Thái Lan. Tuy nhiên, các công ty du lịch Việt Nam đã chủ động đưa ra khuyến cáo đối với người Việt đang du lịch tại Thái Lan.

Chẳng hạn Công ty Du lịch Vietravel khuyến cáo việc vua Thái Lan băng hà đã tác động không nhỏ đến tâm trạng người dân. Do đó, thể hiện là một du khách văn minh, lịch sự, khách đến Thái Lan trong thời điểm này nên: Nói chuyện nhẹ nhàng, không đùa giỡn nơi công cộng. Tránh bàn tán về quốc vương Thái Lan. Trang phục lịch sự, khuyến khích du khách chọn các màu đơn sắc. Trong trường hợp khách muốn thay đổi điểm du lịch, công ty sẵn sàng hỗ trợ khách hàng điều chỉnh theo nhu cầu thực tế.

Một số công ty du lịch khác thì cho hay hiện đang hướng khách đến thị trường gần Việt Nam như Malaysia, Singapore… thay vì chỉ tập trung vào Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.