Khắc phục sự cố đổ giàn giáo tại sân bay Tân Sơn Nhất

(PLO)- Chiều 11-3, đại diện Ban quản lý dự án Mở rộng nhà ga Quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã tiến hành khắc phục sự cố liên vụ việc đổ giàn giáo vách bao che thuộc dự án trên.
Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 10-3, đơn vị thi công tiến hành thi công vách bao che cách ly khu vực băng chuyền số 6 khu vực nhà ga quốc tế Sân bay Tân Sơn Nhất.
Đến 6 giờ sáng 11-3, khi đã hết giờ được phép thi công thì đơn vị thi công đã hoàn tất việc bao che khu vực này và rút nhân công ra khỏi khu vực thi công.

Sự cố nghiêng đổ phần vách bao che xảy ra sáng 11-3 tại Sân bay Tân Sơn Nhất. (ảnh do ban quản lý dự án cung cấp)

Tuy nhiên, do thời gian bị hạn hẹp nên một số biện pháp giằng, néo vách bao che chưa được xử lý kỹ càng khiến một phần giàn giáo của vách bao che nghiêng, đè vào phía cột của nhà ga.

Phát hiện sự việc, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã cùng phối hợp với nhà thầu, tư vấn giám sát, Ban QLDA ghi nhận lại sự việc và đã đồng ý cho nhà thầu hạ vách bao che này xuống để lắp đặt lại.

Cho đến 10 giờ cùng ngày, hiện trường đã được giải quyết.

Lực lượng chức năng sân bay phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết sự việc trong sáng 11-3. (Ảnh do ban quản lý dự án cung cấp)

Trao đổi trong chiều 11-3, đại diện Ban QLDA mở rộng nhà ga Quốc tế - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết đây là vách ngăn bao che để không lọt hơi lạnh ra ngoài chứ không phải giàn giáo thi công công trình.
"Sự việc này xảy ra ngoài khu vực đang khai thác của nhà ga (do đã cách ly để thi công). Sự việc hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác nhà ga, không gây thiệt hại về người và tài sản của sân bay” - vị này nói.

Đến 10 giờ cùng ngày, hiện trường được giải quyết. (ảnh do ban quản lý dự án cung cấp)

Trước đó, Cảng vụ hàng không miền Nam đã có công văn gửi Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam về việc “yêu cầu tạm dừng thi công, khắc phục sự cố đổ giàn giáo vách bao che thuộc dự án Mở rộng nhà ga Quốc tế - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất” như một số báo đã đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.