Kết thúc thông tin tìm kiếm tàu cá BTh 97478 TS bị nạn trên biển khiến 6 người mất tích

(PLO)- 8/9 thuyền viên được cứu sống sau nhiều ngày lênh đênh trên biển đã về với gia đình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-7, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình Thuận đã có công văn gởi Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kết thúc thông tin tìm kiếm cứu nạn tàu cá BTh 97478 TS bị nạn trên biển ngày 10-7.

Báo Pháp luật TPHCM và UBND TP Phan Thiết trao quà hỗ trợ của Công ty Du lịch Viet Mark cho gia đình các ngư dân gặp nạn. Ảnh PN.

Báo Pháp luật TPHCM và UBND TP Phan Thiết trao quà hỗ trợ của Công ty Du lịch Viet Mark cho gia đình các ngư dân gặp nạn. Ảnh PN.

Theo thông tin của Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận: Từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ ngày 24-7 tại Vùng 4 Hải Quân (Cam Ranh/Khánh Hòa), Đoàn công tác của BĐBP tỉnh cùng UBND thành phố Phan Thiết, các cơ quan liên quan đã tổ chức tiếp nhận bàn giao xong 5 lao động gồm: Bùi Văn Toàn - thuyền trưởng và 4 thuyền viên Nguyễn Văn Mỹ, Bùi Văn Vinh, Lê Văn Dũng, Nguyễn Thành La. Sau khi tiếp nhận đã tiến hành kiểm tra y tế, sức khỏe ổn định.

Theo thông tin từ các lao động được cứu sống, trong thời gian trôi dạt, xác định 3 thuyền viên gồm: Lê Văn Mót, Lê Văn Thanh, Phan Văn Tám đã tử vong do sức khỏe suy kiệt. Các lao động trên thúng đã thả thi thể xuống biển (không xác định vị trí khi thả).

Danh sách các thuyền viên bị nạn

Danh sách các thuyền viên bị nạn

Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, Đoàn công tác của BĐBP tỉnh đã đưa 5 lao động về đến thành phố Phan Thiết an toàn, bàn giao xong cho địa phương và gia đình để tiếp tục theo dõi và chăm sóc sức khỏe.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh báo cáo kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn để Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và UBND tỉnh Bình Thuận biết để có chỉ đạo chung.

Ông Nguyễn Thanh Là, người cha có 3 con trai và một em trai trên chiếc tàu định mệnh đứng trước bàn thờ con trai đã chết trong vụ chìm tàu. Ảnh PN.

Ông Nguyễn Thanh Là, người cha có 3 con trai và một em trai trên chiếc tàu định mệnh đứng trước bàn thờ con trai đã chết trong vụ chìm tàu. Ảnh PN.

Như PLO đã đưa, lúc 7 giờ 45 ngày 12-7, BĐBP Bình Thuận nhận được thông tin về việc tàu cá BTh 97478 TS, do ông Bùi Văn Toàn (50 tuổi) làm thuyền trưởng bị mất liên lạc. Tàu xuất bến tại cảng Phan Thiết ngày 21-6, hành nghề tại khu vực biển Trường Sa - DK1.

Đến 5 giờ 7 ngày 10-7, trên đường về lại cảng Phan Thiết thì bị mất liên lạc (không có tín hiệu máy giám sát hành trình) tại tọa độ (090 06’ N - 1090 13’ E). Tọa độ mất liên lạc được định vị cách đảo Phú Quý khoảng 84 hải lý về hướng Tây Bắc và cách Cảng Phan Thiết khoảng 126 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc.

Ngay khi nhận thông tin, đã có hàng chục lượt tàu của Cảnh sát biển, Trung tâm cứu nạn hàng hải, Bộ đội Biên phòng; tàu cá của ngư dân và tàu vận tải của nhiều nước tham gia tìm kiếm nhưng bất thành.

Đến 13 giờ 10’ ngày 19-7, tàu cá BĐ 96935 TS của Bình Định báo trên tần số 7903KHz đã vớt được bốn người còn sống ở trên thúng chai, tại tọa độ: 10o31N – 113o04E. Ba thuyền viên được cứu sống sau 9 ngày lênh đênh trên biển đã về với gia đình gồm các ông Trần Theo (56 tuổi), Hà Văn Tấn (46 tuổi) và Nguyễn Thành Luyến (37 tuổi). Riêng thuyền viên Trần Thuận Thanh (55 tuổi) do uống nước biển khá nhiều để cầm cự nên suy thận nặng đang được cấp cứu tại Khánh Hòa.

Người thân 6 thuyền viên đã bỏ mạng trên biển đang cầu siêu cho các nạn nhân. Ảnh PAD.

Người thân 6 thuyền viên đã bỏ mạng trên biển đang cầu siêu cho các nạn nhân. Ảnh PAD.

Bốn thuyền viên này cho biết, sau khi tàu cá gặp nạn, 15 người đã chia nhau đi trên hai thúng chai tuy nhiên sau đó do đói, khát, thương tích nên 3 người đã tử vong nên mọi người đành bỏ xuống biển.

Đến trưa 22-7, tàu Buffalo đang hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc đã phát hiện và cứu được 5 người trên chiếc thúng thứ hai sau 12 ngày lênh đênh trên biển trong đó có thuyền trưởng Bùi Văn Toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.