Kết quả xác minh ban đầu vụ lăng mộ vua Lê Túc Tông bị xâm phạm

(PLO)- Kết quả kiểm tra, làm việc bước đầu của các cơ quan chức năng cho thấy lăng mộ vua Lê Túc Tông đã bị nhóm người Trung Quốc đào bới, hố đào có kích thước 90cm x 52cm, sâu khoảng 1,6m và phá vỡ bia đá.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan vụ 2 người Trung Quốc xâm phạm khu mộ vua Lê Túc Tông.

Theo đó, lăng mộ vua Lê Túc Tông nằm cách khu Trung tâm Ban Quản lý di tích Lam Kinh khoảng 4 km về phía Đông Bắc, thuộc xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản Thanh Hóa vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 3-5, khi phát hiện dấu hiệu xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông thuộc Khu di tích lịch sử Lam Kinh, Sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với các phòng, ban chức năng của UBND các huyện Ngọc Lặc, Thọ Xuân và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hiện trường vụ đào bới lăng mộ vua Lê Túc Tông, đồng thời thu giữ dụng cụ, xác minh, làm rõ các nội dung liên quan.

Dựng hiện trường vụ hai người Trung Quốc xâm hại mộ Lê Túc Tông - 6.jpg
Hình ảnh hố sâu hơn 1 m mà hai người Trung Quốc đã đào tại khu lăng mộ vua Lê Túc Tông. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Kết quả kiểm tra, làm việc bước đầu của các cơ quan chức năng cho thấy lăng vua Lê Túc Tông đã bị nhóm người Trung Quốc đào bới, hố đào có kích thước 90cm x 52cm, sâu khoảng 1,6m và phá vỡ bia đá.

Tại hiện trường, 14 mảnh bia đá có chữ Hán và trang trí rồng thời Lê cùng với một số chữ Hán trên các mảnh vỡ "Đại Việt Túc Tông Nhượng…" khắc theo hàng dọc, cỡ chữ lớn khắc vạch, kiểu chữ Khải có nội dung ghi miếu hiệu của vua Lê Túc Tông và 15 mảnh gạch màu xám đen.

Cận cảnh khu lăng mộ Lê Túc Tông vừa bị hai người Trung Quốc xâm hại -6.JPG
Lăng mộ vua Lê Túc Tông. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Quá trình kiểm tại hiện trường, Công an tỉnh Thanh Hóa đóng thùng sắt niêm phong và lưu giữ tại kho hiện vật của Khu di tích lịch sử Lam Kinh để phục vụ công tác điều tra theo quy định.

Sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi các đơn vị liên quan và địa phương trong tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, bảo đảm an toàn, an ninh cho di tích. Ngăn chặn, xử lý các hành vi trộm cắp, đào bới, trục vớt, buôn bán, trao đổi trái phép di vật, cổ vật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Hai nghi can quốc tịch Trung Quốc xâm hại mộ Lê Túc Tông ở Thanh Hóa khai gì -.jpg
Hai nghi can người Trung Quốc bị bắt giữ.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 2 người Trung Quốc, gồm: SHEN JIANGYANG (42 tuổi; ngụ huyện Hợp Phố, thành phố Bắc Hải, Quảng Tây) và DENG ZHIJI (41 tuổi; ngụ thị trấn Tây Hương, thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây) để điều tra, làm rõ hành vi xâm phạm lăng mộ vua Lê Túc Tông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.