Kết quả tín nhiệm 2014: Có những thay đổi mạnh

Tư lệnh ngành y tế, văn hóa, nội vụ nhận tín nhiệm thấp. Bộ trưởng Thăng nhận đến 362 phiếu tín nhiệm cao - người có số tín nhiệm cao nhất trong khối Chính phủ.

Sáng 15-11, Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm (TN) đối với 50 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Có 485 đại biểu có mặt bỏ phiếu trên tổng số 497 đại biểu. Số phiếu thu về là 485 phiếu. Trong đó có một số phiếu không hợp lệ, đó là những phiếu trắng, không ghi cho ai, cũng có phiếu một người nhưng đại biểu lại ghi hai vị.

Theo kết quả công bố chính thức chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn tiếp tục đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao (TNC) với 390 phiếu. Tiếp theo đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận 380 phiếu TNC. Con số phiếu TNC của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là 340 và của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là 320 phiếu.

Trong các phó thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc nhận số TNC nhiều nhất với 356 phiếu. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhận 320 phiếu TNC và con số đó ở Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là 257. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhận 35 phiếu tín nhiệm thấp (TNT), là người có số phiếu TNT nhiều nhất trong các phó thủ tướng, con số đó ở Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải là 34.

Nhiều bộ trưởng, trưởng ngành trong lần trước bị đánh giá TNT thì lần này đã có sự thay đổi mạnh như: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình trước đây bị 209 đại biểu đánh giá TNT và 88 đại biểu đánh giá TNC thì lần này chỉ còn 41 đại biểu đánh giá TNT, trong khi có đến 323 đại biểu đánh giá TNC.

Một trường hợp khác cũng nhận được nhiều phiếu TNC là Bộ trưởng Đinh La Thăng. Ông Thăng nhận được đến 362 phiếu TNC và chỉ bị 28 phiếu TNT. Bộ trưởng Thăng cũng là người có số phiếu TNC nhiều nhất trong khối Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhận 200 phiếu TNC và 49 phiếu TNT. Hai con số đó ở Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình là 205-50, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình là 207-43.

Kết quả công bố chính thức cũng cho thấy các bộ trưởng như Y tế, VH-TT&DL, Nội vụ là những người nhận nhiều đánh giá TNT, trong đó Bộ Y tế nhận tỉ lệ TNT nhiều nhất.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận 192 phiếu TNT; Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh nhận 157 phiếu và con số đó ở Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình là 154 phiếu.

Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận năm nay nhận 133 phiếu TNC (con số này năm 2013 là 86). Số TNT mà ông Luận nhận năm nay giảm tương đối so với năm trước: 149 so với 177.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.