Kết quả thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù của TP Cần Thơ còn ‘rất ít’

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết trong sáu cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 45 thì TP thực hiện được "rất ít", mới làm được hai, còn bốn cơ chế chưa có kết quả cụ thể.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-4, tại buổi họp cơ quan báo, đài quý I-2025 do UBND TP Cần Thơ tổ chức, đại diện một số cơ quan báo chí đã hỏi về kết quả thực hiện Nghị quyết 45/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ.

Thông tin về việc này, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết kết quả thực hiện nhiệm vụ sáu chính sách đặc thù của TP Cần Thơ còn “rất ít”. Trong đó, có hai việc TP đã làm được là chính sách về đất đai và quy hoạch.

Cụ thể, Nghị quyết trao cho TP Cần Thơ thẩm quyền được chuyển mục đích sử dụng đất lúa dưới 500 ha thì TP đã làm được một số dự án.

UBND TP Cần Thơ tổ chức họp cơ quan báo đài quý I-2025
UBND TP Cần Thơ tổ chức họp cơ quan báo đài quý I-2025 vào chiều 11-4. Ảnh: NHẪN NAM

Về quy hoạch, trên cơ sở quy hoạch chung Thủ tướng đã phê duyệt, phân cấp ủy quyền cho UBND TP được điều chỉnh cục bộ thì TP đã thực hiện một số điểm trong chính sách này.

Còn lại các chính sách khác chưa thực hiện được như chính sách tài chính ngân sách như ban hành mức phí lệ phí lòng đường, vỉa hè; thưởng thu vượt ngân sách trung ương trên địa bàn, được hưởng 50% (như Sở Tài chính thông tin năm 2022 và 2023 thu không vượt, năm 2024 thu vượt, TP đang làm thủ tục xin trung ương 114 tỉ đồng).

Về chính sách tăng thu nhập, ông Tuyên cho biết theo Nghị quyết 45 là 0,8 lần lương hiện hưởng nhưng quá trình triển khai thực hiện không thực hiện được, vì ngân sách TP tự chủ nhưng tự chủ hết sức khó khăn.

Theo Chủ tịch TP Cần Thơ, tổng chi của TP khoảng 18.000 tỉ đồng nhưng thu cân đối chỉ khoảng trên 12.000 tỉ đồng, ngân sách trung ương vẫn đang hỗ trợ một số dự án. Có thể kể đến là cải tạo nâng cấp đoạn Km0-Km7 Quốc lộ 91, đường Vành đai phía Tây là ngân sách trung ương... Vì vậy chính sách này TP Cần Thơ cũng chưa thực hiện được do thu ngân sách còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Về thu hồi sản phẩm hàng hải luồng Định An, ông Tuyên cho biết trước đây một số đơn vị có tham gia khảo sát nhưng có thể do thu hồi không đủ chi phí nên không thực hiện được. Cạnh đó cũng có điểm khó là luồng Định An bên đây Sóc Trăng, bên kia Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ chứ không phải riêng Cần Thơ, do vậy TP Cần Thơ muốn khai thác thì phải được cả ba tỉnh đồng ý...

Theo ông Tuyên, TP đã chủ động và hoàn thiện báo cáo sơ kết kết quả hoạt động ba nghị quyết của trung ương, tuy nhiên hiện nay đang thực hiện sắp xếp địa giới hành chính cấp tỉnh nên phải chậm lại việc sơ kết này.

“Ban Thường vụ Thành ủy đã báo cáo trung ương, khi việc sắp xếp xong thì TP tiếp tục xây dựng cơ chế mới cho địa giới hành chính mới, cũng tên gọi là cơ chế đặc thù cho TP Cần Thơ nhưng quy mô dân số, diện tích khác” – ông Tuyên thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.