Kết quả giám định bé 11 tuổi ở Bình Thuận nghi xâm hại

(PLO)- Cho đến nay Công an huyện Hàm Tân chưa nhận được kết quả trả lời của đơn vị giám định nên chưa kết luận T. có hiếp dâm đối với bé C. (11 tuổi) hay không.

Ngày 29-5, tin từ UBND huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết Công an huyện Hàm Tân đã có báo cáo về vụ xâm hại tình dục của bé C. (11 tuổi, học sinh lớp 5) tại xã Tân Phúc mà bà ĐTKH, mẹ bé C., tố cáo một thanh niên gần nhà đã thực hiện nhiều lần.

Cụ thể, chiều 25-12-2016, bà H. đi làm về thì thấy con gái ngồi khóc. Khi bà H. hỏi thì bé C. cho biết đã bị T., một thanh niên hàng xóm, dùng dao uy hiếp xâm hại tình dục. Bé C. cũng kể lại đây là lần thứ tư T. đã thực hiện hành vi này nhưng do sợ bị T. giết như lời đe dọa nên bé C. không dám nói với ai. Bà H. qua nhà và nói chuyện với mẹ T. và mẹ T. xin lỗi đồng thời hỗ trợ 1 triệu đồng để bà H. đưa bé C. đi bệnh viện thăm khám. Bà H. gọi T. qua nhà tra hỏi và cho đối chất với bé C. và ghi âm toàn bộ cuộc đối chất này. Sau đó, bà H. làm đơn tố cáo T. đã hiếp dâm con gái mình.

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân, đã triệu tập T. đến làm việc, tuy nhiên T. có biểu hiện nhận thức chậm chạp và không thừa nhận hành vi của mình.

Tại công văn ngày 9-3, trả lời về những tổn thương ở bộ phận sinh dục của bé C., Trung tâm giám định tỉnh Bình Thuận cho biết: “Màng trinh giãn, thành âm đạo ở vị trí sáu giờ có vết rách niêm mạc đã liền sẹo là do có sự tác động vào bộ phận sinh dục. Những tổn thương đó có phải là do giao cấu hay không, trung tâm pháp y không có cơ sở để trả lời”.

Giám định tâm thần cho T., Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận về y học: Trước, trong, sau khi gây án và hiện nay đương sự chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ. Về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi: Tại thời điểm gây án và hiện nay đương sự bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Ngày 9-5, Công an huyện Hàm Tân tiến hành trưng cầu Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tại Hà Nội giám định về âm thanh được lưu giữ trong thẻ nhớ do bà H. cung cấp để xác định lời trình bày của T. (nội dung ghi âm T. thừa nhận xâm hại bé C. và xin được tha thứ). Tuy nhiên, cho đến nay Công an huyện Hàm Tân chưa nhận được kết quả trả lời của đơn vị giám định nên chưa kết luận T. có hiếp dâm đối với bé C. hay không.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.