Kết quả điều tra vụ hai người chết trong ôtô tại Bình Dương

Chiều 17/8, Công an tỉnh Bình Dương đã báo cáo kết quả điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến ông Đinh Khắc Tú và bà Bùi Thị Thời chết trong ôtô xảy ra hôm 15/8 tại hẻm 21 khu phố Trung (phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương).
Kết quả điều tra vụ hai người chết trong ôtô tại Bình Dương ảnh 1Hiện trường vụ án mạng tại Bình Dương. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/Vietnam+)

Cụ thể, qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện chiếc xe Fortuner mang biển số 51A-250.01 đang dừng trong trạng thái khóa chốt cửa bên trong. Ông Tú, bà Thời chết trong tư thế ngồi ở phía trước cửa xe, trên tay ông Tú cầm một khẩu súng ngắn bằng kim loại, Modell 27, ký hiệu Kal 7.65, có số 444644, súng trong tình trạng sử dụng hết đạn trong hộp tiếp đạn.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 10 vỏ đạn bằng kim loại màu vàng trong khu vực xung quanh ghế ngồi của ông Tú; thu giữ 2 đầu đạn bằng kim loại màu vàng (một đầu đạn thu nằm bên ngoài xe, một đầu đạn nằm ở trần xe).

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện thu được 41 viên đạn bằng kim loại màu vàng (cùng loại vỏ và đầu đạn thu được tại hiện trường) chưa sử dụng. 41 viên đạn chưa sử dụng còn nằm trong túi bên phải quần ông Tú đang mặc và một số giấy tờ liên quan.

Khám nghiệm tử thi đã có kết quả: Bà Bùi Thị Thời bị bắn 7 vết đạn vào vùng đầu, ngực, lưng, vai, tay trái gây thủng tim, gan, thủng phổi, đạn xuyên hộp sọ dẫn đến tử vong. Thu giữ 2 đầu đạn bên trong thi thể bà Thời. Ông Đinh Khắc Tú bị bắn 3 phát đạn vào đầu, ngực gây thủng tim, xuyên thấu sọ dẫn đến tử vong.

Qua điều tra xác minh ông Đinh Khắc Tú, sinh năm 1972, ngụ khu phố 5, phường Thạnh Xuân, quân 12, Thành phố Hồ Chí Minh và bà Lê Thị Ngọc Chung, sinh năm 1972, hộ khẩu trường trú phường 21, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh là vợ chồng, cùng kinh doanh mua bán hạt nhựa công nghiệp tại quận 12. Vợ chồng ông Tú có 2 con chung với nhau.

Quá trình kinh doanh từ khoảng đầu năm 2014 đến nay vợ chồng ông Tú kinh doanh thua lỗ, ông Tú thường tham gia đánh bạc ở Campuchia và thua nhiều tiền. Cũng trong thời gian này, ông Tú có quan hệ tình cảm nam nữ với bà Bùi Thị Thời, sinh năm 1976, ngụ tại phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo lời khai của bà Chung, bản thân bà cũng được ông Tú nói việc có quan hệ tình cảm với bà Thời. Lúc đầu bà Chung phản đối nhưng nhất quyết ông Tú không chia tay với bà Thời dẫn đến vợ chồng mâu thuẫn với nhau.

Do bà Chung và bà Thời là bạn bè quen biết với nhau nên bà Chung nhiều lần gặp "người tình" của chồng mình để nói rõ sự việc nhưng bà Thời không thừa nhận mối quan hệ tình cảm với ông Tú. Sau đó, có lần bà Chung bắt gặp ông Tú chở "người tình" là bà Thời đến nhà hàng Dìn Ký ở Bình Dương. Do ông Tú không chịu chấm dứt mối quạn hệ với Thời nên bà Chung cũng chấp nhận và tìm cách ly dị với ông Tú nhưng không được.

Thời gian gần đây, ông Tú có nói với bà Chung là muốn treo cổ tự vẫn nhưng không được. Bà Thời cũng phát hiện ông Tú kinh doanh làm ăn thua lỗ và dính vào chơi đánh bạc thua nhiều tiền nên tìm cách chia tay với ông Tú.

Hiện phòng PC45 Công an tỉnh Bình Duơng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.