Kết luận của Thủ tướng về trung tâm tài chính và nhiều dự án lớn tại Đà Nẵng

(PLO)- Đà Nẵng hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm tài chính quy mô khu vực, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý I-2022.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Hoàn thiện nhiều đề án quan trọng

Cụ thể về thành lập Trung tâm tài chính quy mô khu vực tại TP Đà Nẵng, Thủ tướng yêu cầu trong quá trình xây dựng đề án, TP cần xác định cụ thể các cơ chế chính sách, căn cứ pháp lý, sự cần thiết của các nội dung đề xuất.

Thủ tướng lưu ý đề án tránh trùng lặp, chồng chéo với việc xây dựng Trung tâm tài chính tại TP.HCM cũng đang trong quá trình xây dựng đề án. Trên cơ sở đó, lấy ý kiến các bộ ngành liên quan, hoàn thiện đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý I-2022.

Thủ tướng đồng ý chủ trương nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập Khu phi thuế quan tại Đà Nẵng. Trong quá trình xây dựng Đề án, UBND TP phối hợp với các bộ ngành liên quan làm rõ sự cần thiết, cơ sở thực tiễn, trình tự thủ tục, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quý III-2022.

Chính phủ sẽ có Tổ công tác chỉ đạo, xử lý tháo gỡ các khó khăn, tồn tại của Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam để có căn cứ pháp lý xem xét việc chuyển đổi hoặc nâng cấp Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia.

Theo kết luận của Thủ tướng, UBND TP Đà Nẵng trình HĐND TP xem xét quyết định theo thẩm quyền việc hỗ trợ thêm về chế độ chính sách đối với cán bộ cấp cơ sở, người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định tại Nghị định 34/2001 và Nghị định 34/2012.

Việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã thực hiện theo quy định hiện hành.

Thủ tướng cũng thống nhất chủ trương chuyển đổi một phần đất của các đơn vị quốc phòng nằm trong ranh giới quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 để phục vụ phát triển sân bay.

Về dự án nâng cấp nhà ga hành khách T1 – sân bay Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, sớm trả lời UBND TP Đà Nẵng việc bàn giao phần diện tích 0,38 ha còn lại để đầu tư xây dựng dự án.

Lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho Đà Nẵng

Theo thông báo kết luận, Thủ tướng yêu cầu UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo thực hiện nghiêm, đầy đủ nội dung các kết luận của Thanh tra Chính phủ về đất đai, các dự án trên bán đảo Sơn Trà.

Về Bản án số 20/2000/HS-ST ngày 13-1-2020 (dự án 29 ha tại Khu đô thị quốc tế Đa Phước), UBND TP Đà Nẵng có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính phải nộp của các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu hồi về ngân sách nhà nước.

Đồng thời, Đà Nẵng rà soát căn cứ pháp lý để xem xét báo cáo Chánh án TAND Tối cao kháng nghị bản án liên quan đến dự án 29 ha theo thủ tục giám đốc thẩm đúng thẩm quyền quy định.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng thống nhất thành lập Tổ công tác do một Phó Thủ tướng làm Tổ trưởng để chỉ đạo, xử lý tháo gỡ các khó khăn, tồn tại của Đà Nẵng và một số địa phương khác có vướng mắc tương tự.

Xác định địa giới hành chính giữa Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì rà soát các văn bản chỉ đạo của Đảng, quy định của pháp luật và quá trình giải quyết từ trước đến nay để xác định phương án phân định địa giới hành chính giữa hai địa phương tại khu vực nam núi Hải Vân và hòn Sơn Chà.

Phương án phân định này theo nguyên tắc: “Đánh giá tổng thể, xuất phát từ lợi ích quốc gia và sự thuận lợi cho người dân, nơi nào có thể quản lý có hiệu quả nhất thì giao quyền quản lý”.

Trên cơ sở đó, trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết về việc xác định địa giới hành chính giữa hai địa phương trong quý I-2022.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.