Kết luận của Bộ Chính trị về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND

(PLO)- Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Trong đó, quán triệt việc bảo đảm chất lượng và tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận 03 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 46/2025 của Bộ Chính trị. Nội dung về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 46.

Trong đó, đặc biệt lưu ý công tác chuẩn bị nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ gắn với sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu đang công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ.

Đồng thời, bảo đảm tỉ lệ người ứng cử là phụ nữ và người dân tộc thiểu số theo đúng quy định. Có tỉ lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo, tái cử, trẻ tuổi, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, công nhân, nông dân, doanh nhân và các hiệp hội, nghiệp đoàn.

pho-chu-tich-ubnd-nguyen-manh-cuong-bao-cao-ve-cong-tac-bau-cu-tai-tp-hcm-2.jpg
Sáng 26-2, tại TP.HCM đã tổ chức bầu cử sớm ở bốn khu vực của các phường Phước Thắng, Tam Thắng và Long Sơn. Trong ảnh: Khu vực bỏ phiếu số 3 thuộc Ủy ban Bầu cử xã Long Sơn, TP.HCM. Ảnh: VÙNG 2 HẢI QUÂN

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng yêu cầu bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Các đơn vị cần quán triệt việc bảo đảm chất lượng đại biểu và tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách.

Dự kiến có 145 đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và 55 đại biểu hoạt động chuyên chuyên trách tại địa phương. Các cấp ủy cần quan tâm, hỗ trợ tối đa cho ứng cử viên do Trung ương giới thiệu về ứng cử tại địa phương.

Chỉ thị nêu rõ, trong số 217 người ứng cử do Trung ương giới thiệu, có nhiều ứng cử viên trẻ từ các cơ quan Quốc hội, ban, bộ, ngành, MTTQ và các đoàn thể được giới thiệu lần đầu. Việc này giúp ứng cử viên xây dựng chương trình hành động thực chất, bám sát cơ sở, cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội, phong tục, dân cư nơi ứng cử.

Từ đó góp phần đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của cử tri, thực hiện tốt vận động tranh cử. Các đơn vị cần có hình thức tuyên truyền phù hợp để cử tri nắm bắt thông tin, năng lực của ứng cử viên. Sắp xếp, phân bổ ứng cử viên về các đơn vị bầu cử hài hoà, hợp lý, tạo niềm tin và sự ủng hộ cao của cử tri.

Cũng theo Kết luận, các cấp ủy cần làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự; thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa cuộc bầu cử, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa. Các địa phương cần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền ứng cử, bầu cử theo pháp luật.

Cạnh đó, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo. Khi Hội đồng Bầu cử quốc gia yêu cầu, phải kịp thời cung cấp thông tin chính xác, đúng tiến độ, không để chậm trễ nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Theo kế hoạch, Chủ nhật, ngày 15-3, cử tri cả nước sẽ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh còn đúng 17 ngày là đến ngày bầu cử. Đến nay, công tác chuẩn bị của các đơn vị, địa phương rất kịp thời, bài bản, chu đáo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.