Kế hoạch điều chuyển Bộ LĐ-TB&XH về Bộ Nội vụ

(PLO)- Dự kiến bắt đầu từ tháng 3-2025, Bộ Nội vụ và Bộ LĐ-TB&XH thực hiện sắp xếp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau các phiên họp với Bộ LĐ-TB&XH, Ban Chỉ đạo sắp xếp, tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ (Ban chỉ đạo) vừa ban hành kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy khi điều chuyển một số đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH về Bộ Nội vụ.

Theo đó, Ban chỉ đạo nêu nguyên tắc chung khi chuyển một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH về Bộ Nội vụ đó là phải khoa học, dân chủ, chặt chẽ, cụ thể, bảo đảm xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

“Quá trình tổ chức sắp xếp bộ máy không để ngắt quãng công việc, không để khoảng trống về thời gian, bỏ trống địa bàn, lĩnh vực; không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội và người dân…” - Ban chỉ đạo lưu ý.

Bộ Nội Vụ
Bộ LĐ-TB&XH sẽ kết thúc hoạt động và chuyển một số đơn vị về Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Y tế và Uỷ Ban dân tộc. Ảnh: PHI HÙNG

Về lộ trình, trong tháng 12 này, hai bộ phải hoàn thiện dự thảo đề án sắp xếp. Sau đó, báo cáo Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH về phương án sắp xếp bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, tài sản và các nội dung liên quan.

Tháng 1 và tháng 2-2025, hai bộ tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án hợp nhất. Song song đó, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hai bộ.

Khi được cấp thẩm quyền phê duyệt các dự thảo nêu trên (dự kiến trong tháng 2-2025), hai bộ thực hiện ngay phương án sắp xếp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thời gian dự kiến thực hiện công tác này là vào tháng 3 và tháng 4-2025.

Tại hội nghị triển khai Nghị quyết 18 của Trung ương về việc tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước mới đây, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH nói rất hiểu tâm trạng của mọi người, nhưng mỗi cán bộ, đảng viên của Bộ LĐ-TB&XH cần chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương và của Tổng Bí thư để thực hiện quá trình sắp xếp cho tới khi hoàn thành quy trình thông qua tổ chức bộ máy mới tại Quốc hội.

“Trong thời gian này, mỗi cán bộ, đảng viên của Bộ phải hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình, thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao và làm theo đúng chỉ đạo của Đảng” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Bộ LĐ-TB&XH chia sẻ bản thân ông cũng nhận nhiều sức ép, mỗi ngày đều có tin nhắn của cán bộ, thư từ phản ánh của các lão thành cách mạng, người có công trong ngành về hướng sắp xếp, tổ chức lại bộ.

Qua rất nhiều cuộc báo cáo, trao đổi với lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng cho biết những nhận thức khác nhau đã được thống nhất, làm sáng rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.