Kẻ gian vào chùa trộm 4 pho tượng trị giá 300 triệu đồng

(PLO)- Hòa thượng Thích Giác Tâm, Trụ trì chùa Bửu Minh, Gia Lai cho biết, chùa vừa bị mất trộm bốn pho tượng trị giá 300 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-1, Hòa thượng Thích Giác Tâm, Trụ trì chùa Bửu Minh (thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Gia Lai), cho biết, chùa vừa xảy ra mất trộm bốn pho tượng trị giá 300 triệu đồng.

Hai tượng Bổn Sư (đồng mạ, gỗ hương) bị mất. Ảnh: Chùa BM.

Hai tượng Bổn Sư (đồng mạ, gỗ hương) bị mất. Ảnh: Chùa BM.

Cụ thể, đêm 27-1 (Mùng 6 Tết Quý Mão), kẻ gian đột nhập vào chùa Bửu Minh trộm bốn pho tượng, gồm các tượng: Bổn Sư (chất liệu bằng đồng mạ, cao 1m20, ngang 60cm); Bổn Sư (gỗ hương, cao 90 cm, ngang 50 cm); Di Đà (gỗ mít cao 90 cm, ngang 50 cm) và tượng Bổn Sư (đồng kỵ, cao 40, ngang 25 cm).

Theo nhà chùa, kẻ gian lợi dụng đêm tối, đi từ cửa sau của chùa (hướng đồi chè) để trộm bốn pho tượng. Sau khi sự việc xảy ra, chùa đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Đồng thời, đăng thông tin trên mạng xã hội nhờ cộng đồng quan tâm chia sẻ, mong lấy lại các pho tượng đã mất.

Tượng Bổn Sư và Di Đà.

Tượng Bổn Sư và Di Đà.

Trao đổi với PLO, ông Nay Kiên, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, xác nhận thông tin chùa Bửu Minh bị mất bốn pho tượng là chính xác. Hiện, lượng lượng công an huyện đang tích cực điều tra, làm rõ.

Được biết, chùa Bửu Minh là ngôi chùa có bề dày lịch sử lâu đời ở Gia Lai, được xây dựng từ những năm 1935-1936, tọa lạc trên khu vực đồi chè tại xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh), cách trung tâm TP Pleiku khoảng 15 km về phía Bắc, Biển Hồ (Hồ Tơ Nưng) 1 km và cách núi lửa Chư Đăng Ya 6 km.

Chùa Bửu Minh có kiến trúc hiện đại, có một số di vật có giá trị về mặt nghệ thuật, niên đại cổ xưa.

Chùa Bửu Minh.

Chùa Bửu Minh.

Cách chùa không xa là hàng thông trăm tuổi, gắn liền với đồi chè thơ mộng… nơi đây trở thành điểm du lịch văn hóa tâm linh thu hút đông khách thập phương ghé thăm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.