Kè biển 'động cơ cát': Thuận tự nhiên, chịu được sóng dữ

(PLO)- Đây là hệ thống kè biển được Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải nghiên cứu, thực nghiệm và đầu tư xây dựng, với đặc tính rất "thuận tự nhiên". 

Trong cơn bão số 9 vừa qua, rất nhiều kè ở các khu vực ven biển đã không chịu nổi trước sức công phá của những cơn sóng “khủng”. Hệ quả này, một phần xuất từ tình trạng thiếu thống nhất về mặt quy chuẩn kỹ thuật; ít nghiên cứu một cách kỹ lưỡng về mặt thực địa để tạo ra một hệ thống kè đảm bảo chất lượng, “hiểu được con sóng” và đủ sức chịu đựng với những cấp sóng rất lớn, bảo vệ hiệu quả cho các khu dân cư ven biển.

Qua thực tế cho thấy hệ thống kè chống xâm thực cho làng chài Tiến Đức (xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận) và kè lấn biển ở khu vực này là một trong những công trình hoạt động ổn định nhiều năm qua. Trong cơn bão số 9 vừa rồi, hệ thống kè này tiếp tục cho thấy tính ưu việt của nó khi xử lý được sức tác động của các con sóng lớn, bảo vệ sự bình yên, an toàn cho khu vực này.

Hệ thống kè này chịu lực rất tốt trước những con sóng lớn trong mùa mưa bão. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hải, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải - nhà đầu tư dự án lấn biển sắp xếp lại khu dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long (tại phường Đức Long, xã Tiến Lợi và xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận), người trực tiếp đầu tư kinh phí và công nghệ cho các hệ thống kè trên đã chia sẻ một số kinh nghiệm xoay quanh vấn đề này.

Ông Hải cho hay khu vực thuộc dự án lấn biển sắp xếp lại khu dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long (nơi tọa lạc của dự án Hamubay Phan Thiết, Bình Thuận) do công ty đang thực hiện có bãi cát rất đẹp nhưng cũng bị xâm thực nặng nề nhất. Vì thế ông và đội ngũ kỹ sư thực hiện dự án đã nỗ lực nghiên cứu, tìm ra giải pháp hữu hiệu nhất để gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên quý báu này. Thực tiễn cho thấy hệ thống kè xây dựng ở khu vực này từ 10 năm qua, hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả.

Ông Hải cho hay hiện tại ở khu vực này, công ty đã và đang thi công hai dạng kè: Một là kè lấn biển, hai là kè chống xâm thực bờ biển. Kè lấn biển là kè bảo vệ bờ biển; còn kè chống xâm thực đi sát bờ để chống sự xói lở và bảo vệ bãi biển đang có. Để xây các hệ thống kè này, công trình đã qua quá trình phản biện của các nhà khoa học và tiến hành cả giải pháp thử nghiệm mô phỏng để thiết kế kết cấu với các terapos và đanh lục giác có trọng lượng gấp đôi những thiết kế kè thông thường. Đây là sự khác biệt để làm nên sức chịu đựng của công trình kè khi thiên nhiên giận dữ.

Các chân đanh hình lục giác của hệ thống kè này được đúc với trọng lượng gấp đôi so với các chân đanh đang sử dụng ở các kè thông thường. 

Giải pháp đáng chú ý của công trình là không xây theo kiểu dựng đứng các chân kè mà làm theo dạng mái nghiêng (có tỉ lệ nghiêng 1/5 hoặc 1/6). Độ nghiêng này nhằm để cho các con sóng leo lên được mà không đập thẳng vào chân kè, từ đó giảm được lực tác động của sóng, không gây tức sóng.

Theo ông Hải, khi con sóng vào sẽ hoạt động theo nguyên lý trên, đồng thời mang cát bồi vào bờ, góp phần tôn tạo thêm bờ và bãi biển. Cách thức hoạt động này thường được gọi là “động cơ cát” được nhiều nước tiên tiến trên thế giới (như Hà Lan, Nhật Bản) áp dụng và phát huy hiệu quả rõ rệt.

Cùng với giải pháp kỹ thuật trên, ông Nguyễn Hải cũng cho biết chủ đầu tư rất chú trọng đến việc bảo vệ thảm thực vật trên bề mặt nhằm cố kết địa chất tốt hơn cho bãi biển. “Trong quá trình thi công, chúng tôi đảm bảo không triệt tiêu thảm thực vật trên bãi biển. Đồng thời luôn có lực lượng gom dọn rác thải nguy hại, không cho chúng ảnh hưởng đến sự sống của các thảm thực vật này”, ông Hải nói và nhấn mạnh tất cả các giải pháp trên là để thực hiện nguyên lý “thuận tự nhiên”, hòa hợp với thiên nhiên mà ông đang theo đuổi và hiện thực hóa trong các dự án của mình.

Dự án Hamubay Phan Thiết tọa lạc ở một vùng có bãi biển đẹp và được bảo vệ bởi hệ thống kè rất chắc chắn, khoa học. 

Hiện đoạn kè còn lại với chiều dài khoảng 550 m, công ty đang tập trung thi công và dự kiến sẽ hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2019. Hệ thống kè này khi hoàn thiện được ví như bộ chân đế vững chắc của khu vực mà dự án Hamubay Phan Thiết đang tọa lạc. Hệ thống kè này sẽ vừa bảo vệ được bờ biển, vừa phát huy tác dụng về bồi lắng như chúng tôi nói ở trên là "động cơ cát" để bãi biển ngày một đẹp hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.