Kè 80 tỉ đồng mới vận hành đã tan nát

(PL)- Công trình mới đưa vào vận hành hai tháng đã bị sóng đánh vỡ liên tiếp sau đó.

Ngày 15-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định cho biết tỉnh đang chờ kết luận của đơn vị tư vấn để xác định nguyên nhân hư hỏng công trình hệ thống đê kè chống xói lở bờ biển Tam Quan ở ven biển hai xã Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam thuộc huyện Hoài Nhơn (Bình Định).

Hiện Viện Kỹ thuật thuộc Trường ĐH Thủy lợi đang khảo sát, đánh giá, xác định nguyên nhân hư hỏng công trình trên. Dự kiến cuối tháng 4 đơn vị tư vấn này sẽ báo cáo kết quả, đề xuất phương án sửa chữa.

Thời gian qua, công trình trên liên tục hư hỏng ngay sau khi đưa vào sử dụng. Theo ghi nhận của PV, rất nhiều đoạn bê tông cốt thép của hệ thống đê biển này đã bị đổ sụp, tan hoang. Nhiều vị trí bị gãy đổ, sắt thép lòi ra ngổn ngang. Nhiều đoạn khác đã bị cuốn mất khiến sóng biển xâm thực sâu vào thân đê bằng đất cát, gây sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Ngay cả những đoạn kè còn lại cũng đầy vết nứt, xiêu vẹo, có nguy cơ bị sập đổ, cuốn ra biển bất cứ lúc nào…

Nhiều đoạn kè chống xói lở bờ biển Tam Quan bị sóng đánh tan tành, hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: TL

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dự án đê kè chống xói lở bờ biển Tam Quan do UBND huyện này làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tân Lập (huyện Hoài Ân) thi công.

Công trình gồm hệ thống kè chắn sóng dài 2,4 km, cao 4,5 m bằng bê tông cốt thép, mặt đê bằng đất rộng 13 m, có tổng kinh phí đầu tư gần 80 tỉ đồng.

Dự án này nhằm khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ biển, bảo vệ tính mạng, tài sản hàng ngàn gia đình hai xã Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam. Công trình được hoàn thành vào tháng 9-2016 sau hơn một năm thi công.

Tuy nhiên, chỉ sau hai tháng vận hành, hệ thống kè đã liên tục hư hỏng.

Người dân hai xã Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam tỏ ra hết sức bức xúc mỗi khi đề cập đến công trình này. Hàng ngàn gia đình ở các địa phương này luôn sống trong nỗi lo lắng, thấp thỏm trước hiểm họa triều cường, sóng lớn tấn công. Vì thế khi xây dựng kè này, họ hết sức vui mừng vì hy vọng ngăn được sóng dữ tấn công, bảo vệ được các khu dân cư, làng mạc trước nạn sạt lở. Thế nhưng khi vừa được làm xong, công trình liên tục đổ sập, hư hỏng.

“Chúng tôi không hiểu họ thiết kế, xây dựng thế nào, bê tông cốt thép ra sao mà mới sử dụng ba tháng đã bị sóng đánh vỡ tan tành. Nói là công trình chắn sóng, chống sạt lở mà bây giờ nó càng sạt lở hơn trước kia” - ông Trần Văn N. (ngụ xã Tam Quan Bắc) ngán ngẩm.

Giải thích nguyên nhân công trình mới làm đã liên tục hư hỏng, ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, cho rằng do mưa lũ kéo dài, nước biển dâng cao bất thường, sóng lớn tác động liên tục vào toàn bộ kết cấu kè gây mất ổn định, dẫn tới hư hỏng…

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, phải chờ kết luận của đơn vị tư vấn để xác định chính xác nguyên nhân hư hỏng do thiên tai hay do khảo sát, thiết kế chưa đánh giá hết mức độ ảnh hưởng của sóng lớn, hay thi công không đảm bảo chất lượng… từ đó mới có hướng xử lý đối với công trình trên.

Lộ trình… liên tục hư hỏng

Chỉ hơn hai tháng sau khi đưa vào sử dụng, đầu tháng 12-2016, một đoạn kè dài 30 m đã bị sóng đánh vỡ hoàn toàn.

Đến cuối tháng 12-2016, toàn bộ mái kè, tường chắn sóng của hai đoạn kè khác với tổng chiều dài 122 m tiếp tục bị sóng đánh vỡ tan tành.

Hai tháng sau, thêm 130 m kè, mái kè khác bị sóng đánh sập, xóa sổ. Đầu tháng 4-2017, UBND huyện Hoài Nhơn đề nghị UBND tỉnh Bình Định cấp 10 tỉ đồng để sửa chữa công trình mới làm đã hỏng này.

Trong khi tỉnh chưa có kinh phí để cấp thì tháng 12-2017, thêm 80 m kè khác của công trình trên tiếp tục bị sóng biển cuốn trôi.

Mới đây, UBND huyện Hoài Nhơn tiếp tục xin tỉnh cấp kinh phí để thực hiện công trình “khắc phục đê, kè chống xói lở bờ biển Tam Quan”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.