Hy hữu việc phá 'nhầm' nhà dân ở Hải Phòng

(PLO)- Đơn vị thi công do huyện An Dương, Hải Phòng thuê để phá dỡ 4 hộ dân trong diện đã đồng ý đền bù giải phóng mặt bằng đã phá “nhầm” một phần khung nhà hộ dân khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-8, ông Đinh Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng xác nhận thông tin trên địa bàn xã vừa xảy ra việc một đơn vị thi công phá “nhầm” một phần khung nhà của hộ dân.

"Trong quá trình tháo dỡ khung nhà bên cạnh, vì đơn vị thi công không khảo sát kỹ lưỡng, không chú ý việc hai khung nhà giáp với nhau, vô tình đã làm sập khung nhà của hộ dân khác" - ông Quyền cho biết.

Khu vực nằm trong diện tháo dỡ, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nút giao cầu vượt đoạn xã An Đồng, huyện An Dương. Ảnh: AV

Khu vực nằm trong diện tháo dỡ, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nút giao cầu vượt đoạn xã An Đồng, huyện An Dương. Ảnh: AV

Sự việc xảy ra vào ngày 10-8, hiện đang được Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện An Dương giao đơn vị được thuê phá dỡ đứng ra làm việc với hộ dân bị cưỡng chế nhầm.

Trước đó, bà Phạm Thị Thu Trang, hộ dân có công trình bị cưỡng chế nhầm đã gửi đơn tố cáo, kêu cứu đến các cơ quan chức năng của Hải Phòng về sự việc trên.

Theo đó, khoảng 5 giờ ngày 10-8, bà Trang nhận được tin về việc công trình nhà ở của gia đình tại xã An Đồng đang bị hai chiếc máy xúc cùng hơn 10 người tổ chức phá dỡ.

Bà Trang cùng người thân đến nơi thì căn nhà đã bị hư hại nặng.

Theo đơn kêu cứu của bà Trang, trong nhà có nhiều đồ đạc gồm két sắt, giấy tờ, tivi, tủ lạnh, bàn ghế, giường ngủ cùng nhiều đồ đạc khác. Sau khi bị phá dỡ, những đồ đạc này đã không còn ở hiện trường.

Khu vực hộ dân bị tháo dỡ nhầm (mái tôn màu xanh lá cây). Ảnh: AV

Khu vực hộ dân bị tháo dỡ nhầm (mái tôn màu xanh lá cây). Ảnh: AV

Thông tin thêm, ông Quyền cho biết hộ nhà bà Trang cùng bốn hộ dân khác nằm trong diện giải phóng mặt bằng để thi công dự án nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - quốc lộ 5.

Trong quá trình tuyên truyền, bốn hộ dân đã đồng ý phương án giải phóng mặt bằng, nhận đền bù. Còn hộ nhà bà Trang chưa đồng ý với phương án giải phóng mặt bằng nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.