Huyện nói gì về kết quả trúng tuyển viên chức với 61 giáo viên ở Gia Lai

(PLO)- UBND huyện Ia Grai thu hồi quyết định công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đối với 61 giáo viên, đồng thời báo cáo giải trình sự việc gửi UBND tỉnh Gia Lai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-4, ông Lê Ngọc Quý, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, ký quyết định thu hồi quyết định công nhận, phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2024 đối với 61 giáo viên ở địa phương này; đồng thời báo cáo giải trình sự việc lên UBND tỉnh Gia Lai.

Trước đó, ngày 8-4, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu UBND huyện Ia Grai thu hồi quyết định công nhận, phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo viên năm 2024 của huyện Ia Grai (lần 1).

UBND huyện Ia Grai đã ban hành quyết định thu hồi 'quyết định công nhận, phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2024' đối với 61 giáo viên, tạm dừng tuyển dụng.
UBND huyện Ia Grai quyết định thu hồi quyết định công nhận, phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2024.

Tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu UBND huyện Ia Grai giải trình rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ về việc tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND huyện Ia Grai chỉ đạo, rà soát, báo cáo cụ thể về tình hình tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2024 trên địa bàn huyện, bao gồm danh sách các trường hợp đã tuyển dụng, thời gian, hình thức tuyển dụng và căn cứ pháp lý của việc tuyển dụng. Kết quả thực hiện báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 10-4-2025.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, nhận thấy UBND huyện Ia Grai chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ về tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức kể cả trường hợp đã thực hiện tuyển dụng nhưng đến ngày 1-12-2024 chưa ban hành quyết định tuyển dụng.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc không tuân thủ nghiêm túc quy định của Trung ương có thể gây ảnh hưởng đến công tác rà soát sắp xếp, tổ chức lại bộ máy; thực hiện tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng, nhà nước…

Theo báo cáo của UBND huyện Ia Grai, ngày 24-3-2025, chủ tịch UBND huyện này ban hành quyết định công nhận, phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức giáo viên năm 2024 của huyện (lần 1) với 61/70 chỉ tiêu viên chức giáo viên.

Theo UBND huyện Ia Grai, việc tuyển dụng này nhằm đáp ứng đủ số lượng giáo viên để bố trí giảng dạy tại các trường học, thực hiện đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ hệ thống chính trị tỉnh về tạm dừng tuyển dụng công chức cấp huyện trở lên.

Về nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, UBND huyện Ia Grai cho rằng ngành giáo dục địa phương còn thiếu 235 người, nhiều giáo viên phải dạy tăng giờ quá 200 tiết không được tính tiền do kinh phí hàng năm hạn hẹp, đường xa khiến giáo viên không muốn đi tăng cường... khiến công tác giảng dạy không đảm bảo, là những cơ sở để UBND huyện tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2024.

Cũng theo UBND huyện Ia Grai, trong quá trình thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, UBND huyện có theo dõi, bám sát chỉ đạo của trung ương trong việc tuyển dụng viên chức giáo viên ở các địa phương khác vẫn đang thực hiện việc tuyển dụng giáo viên như TP Hà Nội, các tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk.

Trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc xét tuyển thuộc về hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên năm 2024 của huyện Ia Grai; gồm ông Lê Ngọc Quý, Chủ tịch UBND huyện, chủ tịch hội đồng; ông Phạm Văn Đại, Trưởng phòng GD&ĐT, phó chủ tịch hội đồng và năm ủy viên gồm phó Phòng GD&ĐT, trưởng và phó Phòng Nội vụ, phó hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú, chuyên viên Phòng Nội vụ.

Đề nghị tỉnh thống nhất để huyện công nhận kết quả trúng tuyển

Trong báo cáo ngày 9-4, UBND huyện Ia Grai vẫn đề nghị UBND tỉnh Gia Lai thống nhất để UBND huyện được ban hành quyết định công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển giáo viên năm 2024 (lần 1) đối với 61 giáo viên.

Theo UBND huyện Ia Grai, sau khi thực hiện xong việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2025, UBND huyện sẽ ban hành văn bản giao hiệu trưởng các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng đối với 61 trường hợp trúng tuyển.

Việc này để bố trí đủ giáo viên đứng lớp cho các trường học trên địa bàn huyện theo đúng quy định trước khi cấp có thẩm quyền ban hành các nghị quyết giải thể đơn vị hành chính cấp huyện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.