Huyện Nhà Bè tiếp tục giải quyết vướng mắc tại các dự án trọng điểm

(PLO)- Huyện Nhà Bè có 42 dự án trọng điểm đang được triển khai nhưng vẫn có một số trường hợp vướng mắc.

UBND huyện Nhà Bè, TP.HCM đã có báo cáo kết quả bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư cho người dân ảnh hưởng tại các dự án trọng điểm giai đoạn 2018 – 2020.

Theo báo cáo, tổng số dự án đang triển khai trên địa bàn huyện là 42 dự án. Trong đó, huyện đã bàn giao 18 mặt bằng cho chủ đầu tư, riêng 24 dự án còn lại huyện đang thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân.

Cụ thể, dự án trọng điểm cầu Long Kiểng có diện tích hơn 2,6 ha với 128 trường hợp bị ảnh hưởng. Trong đó 25 trường hợp đã được bồi thường trong giai đoạn 1 vào năm 2005, giao mặt bằng cho chủ đầu tư với diện tích 3.375,8m, còn 103 trường hợp phải lập hồ sơ bồi thường theo quy định.

Cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Ảnh: ĐÀO TRANG

Cũng theo báo cáo, tại dự án này dự kiến có 46 trường hợp đủ điều kiện tái định cư, 15 trường hợp giải tỏa toàn bộ có nhà, đất không đủ điều kiện tái định cư nên UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chi trả 47,92 tỉ đồng. Dự kiến huyện sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án cho chủ đầu tư trong quý I-2022.

Còn tại dự án xây dựng cầu bắc qua kênh Cây Khô, dự án có diện tích 3,45 ha với 46 hộ dân bị ảnh hưởng. Qua hoàn chỉnh hồ sơ, chỉ có 4 hộ đủ điều kiện tái định cư với diện tích 530,7m2. Các hộ còn lại không đủ điều kiện tái định cư do vướng quy hoạch tổng thể năm 1998.

Tính đến nay huyện đã chi trả cho 26 hộ với số tiền 60,44 tỉ đồng, diện tích 1,8533ha. Các hộ còn lại không đồng ý do đơn giá bồi thường chưa phù hợp không được bồi thường đất ở do vướng quy hoạch tổng thể năm 1998. Dự kiến bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong quý I-2022

Tại dự án này, riêng những trường hợp có nhà ở nhưng không đủ điều kiện tái định cư, UBND huyện đã có công văn kiến nghị Thành phố có chính sách hỗ trợ về nhà ở để người dân có chỗ ở ổn định cuộc sống.

Riêng tại dự án đê bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh (xã Phú Xuân) với diện tích gần 2 ha, có tổng số 78 hộ dân bị ảnh hưởng. Tính đến hiện tại, huyện đã bồi thường, hỗ trợ, chi trả cho 46 trường hợp với số tiền hơn 17 tỉ đồng, diện tích gần 8.000m2 đất.

Cũng theo báo cáo, các trường hợp còn lại tại dự án sau khi thuyết phục hầu như người dân đã đồng ý giao mặt bằng và đang hoàn thiện các hồ sơ, pháp lý hỗ trợ.  Tuy nhiên, vẫn còn bốn trường hợp không đồng ý bàn giao mặt bằng.

Riêng tại dự án Mở rộng Bệnh viện Huyện Nhà Bè có diện tích 2,4809 ha, có 30 hộ dân bị ảnh hưởng. Tại dự án này dự kiến có 8 hộ đủ điều kiện tái định cư.

Đồng thời UBND TP.HCM cũng đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tỉnh bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm cho người dân tại Dự án này.

Hiện nay, huyện Nhà Bè đang thực hiện thủ tục niêm yết, công khai dự thảo chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, dự kiến bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư vào quý 2-2022.

Trong năm 2022, UBND huyện Nhà Bè đã đề ra các mục tiêu tập trung thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án trọng điểm. Đồng thời tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ trong tăng cường lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thu hồi đất. Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc cho phép thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án thu hồi đất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.