Huyện Nhà Bè nói gì khi đứng cuối bảng về chỉ số chuyển đổi số của TP.HCM?

(PLO)- Đại diện huyện Nhà Bè cho biết năm qua do việc báo cáo để công nhận kết quả chỉ số chuyển đổi số cho huyện Nhà Bè còn thiếu sót nên huyện có xếp loại chưa cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-5, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân dẫn đầu đoàn công tác có buổi giám sát về việc thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC) về tổ chức bộ máy và chế độ công vụ tại huyện Nhà Bè giai đoạn 2022-2025.

Nêu ý kiến tại buổi giám sát, một số đại biểu HĐND TP.HCM đề xuất UBND huyện Nhà Bè quan tâm hơn về kết quả Chỉ số chuyển đổi số (DTI) của huyện do kết quả xếp loại năm 2023 khá khiêm tốn.

Trả lời về vấn đề này, đại diện phòng văn hóa huyện Nhà Bè cho biết năm qua do việc báo cáo để công nhận kết quả DTI cho huyện Nhà Bè còn thiếu sót nên huyện có xếp loại DTI chưa cao.

huyện Nhà Bè
Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Triệu Đỗ Hồng Phước trả lời tại buổi giám sát.

Theo Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Triệu Đỗ Hồng Phước, huyện Nhà Bè đang rà soát để hoàn thiện lại các vị trí chức năng nhiệm vụ các phòng ban. Trong đó có việc chuyển chức năng công nghệ thông tin về phòng văn hoá.

"Lúc tôi về địa phương, mảng công nghệ thông tin không ai làm, còn dấu hiệu đùn đẩy lẫn nhau. Năm 2021 thì giao mảng này về phòng văn hoá nhưng nhân lực ở đây còn ít nên rất khó khăn. Huyện đang chỉ đạo tìm người có trình độ chuyên môn để tham mưu cho lãnh đạo huyện về chuyển đổi số" - ông Đức thông tin.

Ông Phước cũng cho biết địa phương đã đề xuất TP.HCM đầu tư hạ tầng, công nghệ thông tin, máy móc, thiết bị, đường truyền từ huyện đến xã; thuê dịch vụ quản lý Trung tâm điều hành thông minh IOC...

Ngoài ra, lãnh đạo huyện Nhà Bè nhìn nhận địa phương còn gặp khó trong việc khuyến khích đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ có năng lực và tạo nguồn cán bộ. "Bí thư huyện đoàn, phó bí thư huyện đoàn đã sắp hết tuổi rồi nhưng tạo nguồn thì không có mới. Cán bộ chuyên viên nhìn thấy trẻ nhưng lớn tuổi hết rồi" - ông Phước nêu thực tế.

Chủ tịch huyện Nhà Bè cũng phản ánh hai cái khó của địa phương hiện nay là thiếu nguồn nhân lực cho y tế và giáo dục. "Ở Trung tâm y tế, mình tuyển 10 người thì chỉ có 6 xin vào, mà 6 người vào nhận nhiệm vụ xong thì xin nghỉ. Các trường học tại các xã xa trung tâm hiện thiếu giáo viên mà tuyển mãi không được" - ông thông tin.

huyen-nha-be-1.jpg
Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân phát biểu kết luận. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân đề nghị huyện Nhà Bè quan tâm đến ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đảm bảo giải quyết các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Huyện cũng cần thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, trong đó có rà soát lại kế hoạch đào tạo và quy hoạch cán bộ, không để có sức ỳ trong đội ngũ cán bộ.

Riêng những khó khăn về nhân sự trong lĩnh vực y tế và giáo dục, huyện cần linh động hơn, có thể phối hợp Sở Y tế TP.HCM hay các đơn vị khác để đề xuất nhân sự. Đồng thời cần ưu tiên trong đảm bảo cơ sở vật chất tại các trường học.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị Sở Nội vụ cùng các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền "Giải thưởng sáng tạo TP.HCM", hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.