Huyện Nhà Bè cần định hướng để xây dựng trở thành quận

(PL)- Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng 6-5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân gợi ý huyện Nhà Bè cần định hướng xây dựng trở thành quận, đặt ra mục tiêu trước năm 2025 được duyệt quy hoạch lên quận và trước năm 2030 được công nhận là quận.

Để có thể trở thành quận, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng Đảng bộ và chính quyền huyện Nhà Bè cần chuẩn bị quy hoạch lại sử dụng đất và cơ sở hạ tầng để chuyển sang phát triển thương mại, dịch vụ. Phát triển dịch vụ chất lượng cao không chỉ phục vụ dân cư tại chỗ, mà dịch vụ phải phục vụ nhu cầu của toàn TP, cả nước. Huyện cũng cần quy hoạch hệ thống đô thị để nâng cao chất lượng đời sống của người dân, thành lập hội đồng phát triển dịch vụ, mời các doanh nghiệp, chuyên gia họp bàn để phát huy sáng kiến của doanh nghiệp. Ngoài ra, huyện cũng cần hình thành một trung tâm dịch vụ công nghệ cao 4.0, đẩy mạnh đổi mới quản lý, xây dựng phát triển đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Về công tác xây dựng Đảng, ông Nhân đề nghị Đảng bộ huyện Nhà Bè phải biết lắng nghe và gắn bó mật thiết với người dân. Theo ông Nhân, trong hệ thống chính trị, sự tham gia của người dân rất quan trọng, vì Đảng lãnh đạo mà người dân chưa vào cuộc thì chưa thành công. Muốn hoạt động tốt, phục vụ dân tốt thì phải nghe dân.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị huyện Nhà Bè tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong vận động nhân dân thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước; tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện của nhân dân trong các hoạt động của Đảng và chính quyền, góp phần đáp ứng nhu cầu cuộc sống của nhân dân.

Đây là Đảng bộ cấp quận, huyện đầu tiên của TP.HCM tổ chức đại hội.

Thu nhập của dân từ 38 triệu tăng lên 65 triệu đồng/năm

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế của huyện Nhà Bè tăng trưởng đạt mức 12,14%, cao hơn chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao nhất, bình quân hơn 12,5%. Kết cấu hạ tầng từng bước hoàn thiện; công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai xây dựng ngày càng chặt chẽ; phát triển khu đô thị mới có chuyển biến tích cực; quản lý đất đai xây dựng có nhiều tiến bộ. Nhiều công trình trọng điểm về giao thông, y tế, văn hóa được đưa vào sử dụng. Thu nhập bình quân đầu người ở đầu nhiệm kỳ từ 38 triệu đồng/người/năm, đến cuối nhiệm kỳ tăng lên hơn 65 triệu đồng/người/năm. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.