Huyện Long Điền sẽ đối thoại vụ thông tin quy hoạch sai

Công chức cung cấp thông tin quy hoạch phải chịu trách nhiệm công vụ về thông tin của mình.

Về vụ Phòng Kinh tế-Hạ tầng của UBND huyện Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu) cung cấp thông tin quy hoạch sai, chiều 24-12, bà Lê Thị Công - Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền, cho biết: Ngày mai (27-12), huyện sẽ mời các bên liên quan đến làm việc để có cách xử lý phù hợp.

Cũng theo bà Công, huyện sẽ mời lãnh đạo Phòng Kinh tế-Hạ tầng cùng chuyên viên đã trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo phòng này ra văn bản cùng các phòng chuyên môn khác, đại diện chủ đất cũ và người mua đất. Cuộc họp sẽ mổ xẻ trách nhiệm của cá nhân liên quan và thỏa thuận bồi thường nếu có. Nếu cán bộ phòng Kinh tế-Hạ tầng sai sẽ phải thỏa thuận bồi thường thiệt hại cho người dân. Trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận thì sẽ phải ra tòa để phân định mức độ thiệt hại và bồi thường.

Về dư luận cho rằng chuyên viên tham mưu có dấu hiệu câu kết với một số cá nhân bên ngoài để “thuốc” người mua đất, bà Công cho rằng không thể khẳng định được, mọi việc cần có chứng cứ. “Sau cuộc họp, huyện sẽ xem xét trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nếu cán bộ có sai phạm” - bà Công nói.

Bình về trách nhiệm công chức trong vụ việc trên, luật sư Huỳnh Kim Nga (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: Cán bộ thuộc Phòng TN&MT là công chức nên có nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định tại Điều 9 Luật Cán bộ công chức. Trong quá trình thi hành công vụ phải “thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao”. Phòng TN&MT là cơ quan chuyên môn của huyện, được phân cấp thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về đất đai, trong đó có việc công khai, cung cấp cho người dân thông tin quy hoạch và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nó.

Văn bản cung cấp thông tin quy hoạch được xem là một văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành nên nó có giá trị làm căn cứ để thực hiện các thủ tục khác (chuyển nhượng, xin giấy phép xây dựng, chuyển mục đích sử dụng đất…) và công chức phải chịu trách nhiệm công vụ về việc này. Tùy theo tính chất, mức độ mà người công chức có thể bị khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc theo quy định tại Điều 79 Luật Cán bộ công chức nếu thực hiện công vụ sai. Ngoài ra, nếu hành vi cung cấp thông tin quy hoạch sai gây thiệt hại cho người dân thì người bị thiệt hại có quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại thực tế hợp lý tại tòa án.

Còn luật sư Huỳnh Văn Nông, Đoàn Luật sư TP.HCM thì nói: Cần siết chặt trách nhiệm hành chính của người cung cấp thông tin quy hoạch để cán bộ không tắc trách trong công việc hoặc cố tình cung cấp sai cho mục đích nào đó.

Đầu năm 2013, ông Lê Hồ Minh Trí hỏi mua một khu đất trồng cây lâu năm cạnh quốc lộ 55. Sợ đất vướng quy hoạch ông lên Phòng Kinh tế-Hạ tầng của UBND huyện Long Điền để hỏi thông tin. Phòng này có văn bản trả lời đây là khu quy hoạch thành đất ở nên ông sang nhượng. Sau khi mua và sang tên, phòng này xác định lại khu đất không thể chuyển đổi sang đất ở...

K.LY - H.TÚ - C.TÚ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.