Huyện Củ Chi kỷ niệm 56 năm "Đất thép thành đồng"

(PLO)- Huyện Củ Chi không chỉ có vị trí đặc biệt về quân sự mà còn là nơi sinh ra, nuôi dạy, rèn luyện bao anh hùng. Đó là điều đã tạo nên “Củ Chi đất thép thành đồng”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-9, huyện Củ Chi phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức kỷ niệm 56 năm ngày Củ Chi được phong tặng danh hiệu “Đất thép thành đồng” (17-9-1967 – 17-9-2023).

z4701082415503_1214295b74cf1b2f5a32079b4722a6d1.jpg
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao hoa chúc mừng cho huyện Củ Chi. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Mở đầu buổi họp mặt, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM đã bày tỏ tình cảm chân thành và sự biết ơn với Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Nam, đây là biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ tuyệt vời của con người Việt Nam nói chung, của nhân dân huyện Củ Chi nói riêng.

Nhớ về những năm lịch sử, ông Nam cho rằng huyện Củ Chi không chỉ có vị trí đặc biệt về mặt quân sự mà còn là nơi đã sinh ra, nuôi dạy, đùm bọc, rèn luyện bao anh hùng, tướng lĩnh. Đó là điều đã tạo nên “Củ Chi đất thép thành đồng”.

z4701082565921_4d587d92a8b794049e48a702c7d3aa07.jpg
Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trong bối cảnh huyện Củ Chi kỷ niệm 56 năm huyện được phong tặng danh hiệu “Đất thép thành đồng”, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM kỳ vọng huyện Củ Chi tiếp tục nỗ lực, quyết tâm vượt qua thách thức và triển khai có hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách, khơi thông nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023.

“Đặc biệt là cần thực hiện tốt các chính sách cho người có công, đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Củ Chi và công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương Củ Chi”- Trung tướng Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh.

z4701082481551_01d27181b01800cbcf7baf11c412f765.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ trao hoa chúc mừng cho huyện Củ Chi. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông Nguyễn Quyết Thắng, Bí thư huyện ủy huyện Củ Chi, sau 48 năm giải phóng, huyện Củ Chi đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển mình trên các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Ông Thắng cho biết, một số điểm sáng có thể kể đến như đẩy mạnh xây dựng chính quyền địa phương năng động, hiệu quả, gần dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn qua các năm.

Vì thế, kinh tế của huyện Củ Chi phát triển theo hướng tăng nhanh tỉ trọng về ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp đô thị. Thu ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành của huyện Củ Chi đều tăng qua các năm. Hiện mức thu nhập của người dân đạt trên 64 triệu đồng/người/năm.

z4701082370676_af9befa81ff906f35db976e67381fe3d.jpg
Các đại biểu tại buổi họp mặt kỷ niệm 56 năm ngày Củ Chi được phong tặng danh hiệu “Đất thép thành đồng”. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ngoài ra, công tác giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được huyện Củ Chi quan tâm tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả. Hiện hộ nghèo của huyện chiếm 1,72% tổng số hộ dân.

Bí thư huyện uỷ huyện Củ Chi nhấn mạnh, công tác đền ơn đáp nghĩa là công việc thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị. Đơn cử, huyện xây mới và sửa chữa 4.489 căn nhà tình nghĩa. Từ đầu năm 2020 đến nay, huyện đã vận động các nguồn hỗ trợ 500 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho người có công cách mạng; phụng dưỡng 31 mẹ Việt Nam anh hùng đang còn sống.

“Kết quả đạt được 48 năm qua là sự nỗ lực liên tục của toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị và dân dân huyện Củ Chi”- ông Nguyễn Quyết Thắng khẳng định và kỳ vọng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện sẽ tiếp tục nỗ lực, biến niềm tự hào thành hành động thiết thực, cụ thể để vượt qua khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.