Huyện có lỗi để núi nhân tạo mọc không phép giữa đồng

(PL)- Tỉnh Bạc Liêu cho hay sẽ kiểm điểm nghiêm túc, truy trách nhiệm cụ thể từng đơn vị, cá nhân.

“Vừa qua, tổ công tác của tỉnh cũng như UBND huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đã báo cáo cho biết ngọn núi xây không phép, trên đất ruộng chưa được chuyển đổi mục đích theo đúng quy định. Tuy nhiên, sau khi báo chí phản ánh, chúng tôi đã tiếp tục chỉ đạo cho kiểm tra lại lần cuối rồi mới có những quyết định xử lý cuối cùng”. Ngày 14-11, ông Nguyễn Tấn Khương, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn tỉnh Bạc Liêu, cho biết như trên về thông tin Bí ẩn ngọn núi nhân tạo mọc giữa đồng”Pháp Luật TP.HCM đã nêu vào ngày 12-11.

Ngọn núi xây không phép, trên đất ruộng thuộc ấp Trà Ban 2, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Ảnh: TV

Cũng theo ông Khương, ngọn núi nhân tạo cùng công trình liên quan phục vụ cho việc nghỉ dưỡng cá nhân, không phải là một khu du lịch hay kinh doanh gì khác. Khi cơ quan chức năng vào kiểm tra, người chủ cho biết là lúc đầu họ đã đi xin phép, làm các loại giấy tờ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng huyện Vĩnh Lợi không giải thích rõ ràng, bản thân người chủ lại ít hiểu biết pháp luật Việt Nam (vì Việt kiều mới về nước) nên mới để xảy ra cớ sự.

Ông Khương nêu rõ: “Bước đầu, tỉnh xác định lỗi chủ yếu là do huyện Vĩnh Lợi thiếu kiểm tra, giám sát. Lỗi của địa phương sẽ được kiểm điểm nghiêm túc, sẽ truy trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, cá nhân. Về công trình, trước mắt cơ quan chức năng đề nghị hướng xử lý là cho tồn tại, tất nhiên là họ phải bổ sung thủ tục đúng quy định. Tuy nhiên, đây là những thông tin bước đầu để dư luận nắm rõ hơn về công trình này. UBND tỉnh sẽ có văn bản chính thức về kết quả xử lý và thông tin chính thức cho báo Pháp Luật TP.HCM”.

Như chúng tôi đã phản ánh, từ sáu năm nay, ngọn núi nhân tạo dần dần mọc lên trên một khu đất trồng lúa rộng khoảng 2 ha thuộc ấp Trà Ban 2, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Đến nay nó đã to như ngọn giả sơn ở Suối Tiên (TP.HCM), có thể dễ dàng nhìn thấy từ quốc lộ 1A. Xung quanh khuôn viên, nhiều hạng mục trông giống một khu du lịch cũng đang được xây dựng. Dư luận lấy làm lạ khi công trình ngày càng hoành tráng mà không thấy cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.