Huyện Cờ Đỏ khắc phục sự cố rác thải tràn ra ngoài kênh

(PLO)- Huyện Cờ Đỏ đã chỉ đạo cho Phòng TN&MT, UBND xã Đông Thắng khẩn trương tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân sự cố.

Chiều 6-12, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ông Bùi Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) cho biết: “Huyện đã chỉ đạo ngành chức năng lập biên bản để có hướng xử lý đối với đơn vị quản lý và vận hành bãi rác Đông Thắng khi để xảy ra sự cố vỡ đoạn đê bao bãi rác làm rác thải và nước tràn ra môi trường bên ngoài”.

Theo ông Kiệt, sự cố xảy ra vào đêm 4-12 nên không xử lý kịp và đến ngày 5-12 đã cho tiến hành gia cố lại ngay đoạn bị vỡ với chiều dài khoảng 2 m, đồng thời cho thu gom rác đang trôi dạt trên các kênh rạch.

Phía huyện Cờ Đỏ đã chỉ đạo cho Phòng TN&MT, UBND xã Đông Thắng khẩn trương tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân sự cố.

Trước đó, ngày 5-12, người dân phản ánh, khoảng 1 km dọc tuyến kênh Bờ Thiếc - tiếp giáp với khu lưu chứa nước của bãi rác xã Đông Thắng nguồn nước mặt có màu đen bốc mùi hôi tanh, trên mặt nước hàng tấn rác thải từ bãi rác Đông Thắng cũng trôi theo ra tuyến kênh này…

Một số hộ dân muốn lấy nước từ kênh Bờ Thiếc để đưa vào ruộng lúa nhưng nhìn thấy nguồn nước mặt của kênh bị ô nhiễm quá nên không lấy nước được. 

Nước kênh đen ngòm và đầy rác thải (ảnh KHÁNH HOÀNG)
Nước kênh đen ngòm và đầy rác thải. Ảnh: KHÁNH HOÀNG

Nước kênh đen ngòm và đầy rác thải nên nông dân không dám lấy nước vào ruộng(ảnh KHÁNH HOÀNG)
Nước kênh đen ngòm và đầy rác thải  nên nông dân không dám lấy nước vào ruộng. Ảnh: KHÁNH HOÀNG

Rác thải tràn ngập (ảnh KHÁNH HOÀNG)
Rác thải tràn ngập. Ảnh: KHÁNH HOÀNG

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, bãi rác xã Đông Thắng được vận hành từ tháng 2-2010 với diện tích hơn 1 ha, khả năng tiếp nhận và xử lý rác 15 tấn/ngày cho huyện Cờ Đỏ.

Tháng 8-2014, UBND TP Cần Thơ chỉ đạo mở rộng diện tích thêm 5 ha để tiếp nhận xử lý rác thải thêm cho các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và huyện Phong Điền.

Hiện bãi rác này tiếp nhận trung bình mỗi ngày khoảng 300 tấn rác, cao điểm có khi lên đến 400 tấn.

Rác chất đống, dồn ứ, các lò đốt không thể đốt xuể, mùi hôi thối cứ xộc ra khiến hàng trăm hộ dân sống gần bãi rác khổ sở với tình trạng ô nhiễm, khói bụi, hôi thối từ bãi rác này..

Người dân nhiều lần đề đạt ý kiến về bãi rác này, đồng thời cảnh báo nguy cơ tồn trữ lượng nước rò rỉ từ bãi rác chưa qua xử lý tích tụ lâu ngày sẽ tràn ra gây ô nhiễm môi trường. Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo trong thời gian chờ khu xử lý chất thải rắn tại huyện Thới Lai hoàn tất sẽ thực hiện giảm thiểu ô nhiễm tối đa tại bãi rác Đông Thắng. Dự kiến cuối năm 2017 khu xử lý chất thải rắn tại huyện Thới Lai hoàn thành sẽ cho đóng cửa bãi rác Đông Thắng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.