Huyện Cát Tiên: Phối hợp xử lý khai thác cát vùng giáp ranh chưa chặt

(PLO)- Mặc dù sông Đồng Nai đi qua huyện Cát Tiên khá dài nhưng trên địa bàn huyện không còn tình trạng khai thác cát trái phép.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-11, UBND huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng vừa có buổi làm việc với huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước về công tác phối hợp quản lý hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai.

Huyện Cát Tiên chỉ đạo siết chặt khai thác cát trên sông Đồng Nai
Một tàu hút cát trái phép trên địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: HIẾU NGHĨA

Theo báo cáo, tính đến đầu tháng 5-2023, trên địa bàn huyện Cát Tiên có 2 doanh nghiệp có giấy phép khai thác cát. Trong đó, 1 giấy phép do UBND tỉnh Lâm Đồng cấp cho DNTN Xuân Hà khai thác ở địa phận xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên trên đoạn sông dài 5,5km.

Giấy phép còn lại do UBND tỉnh Đồng Nai cấp cho Công ty Cổ phần công trình giao thông Đồng Nai, khai thác cát trên địa phận xã Đắk Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Đoạn sông khai thác dài hơn 13 km.

Hiện tại, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thu hồi giấy phép khai thác của DNTN Xuân Hà. Đồng thời, bãi chứa của Công ty Cổ phần công trình giao thông Đồng Nai cũng đã di dời sang địa phận tỉnh Đồng Nai. Chính vì vậy, trên đại bàn huyện Cát Tiên hiện không còn giấy phép khai thác nào còn hiệu lực. Các bãi cát đã được địa phương giải toả, chấm dứt hoạt động.

Cũng theo báo cáo của UBND huyện Cát Tiên, thời gian qua, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra và bắt 9 vụ khai thác khoáng sản trái phép.

Cùng với đó, cơ quan này chỉ đạo công an huyện khởi tố 1 vụ cùng bị can, xử phạt vi phạm hành chính 0vụ với số tiền 325 triệu đồng. Đồng thời tịch thu 9 tàu sắt và 184,39 m3 cát.

UBND huyện đã tổ chức bán đấu giá thành công 8 tàu sắt, thu về gần 3 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước.

Cat-tac-tren-song-dong--2.jpg
Một bãi cát trái phép trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Ảnh: HIẾU NGHĨA

Đáng nói, qua kiểm tra, các cơ quan chức năng huyện Cát Tiên đã lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao 8 tàu bơm hút cát trái phép. Trong đó huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xử lý 5 trường hợp, bàn giao cho huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai xử lý 3 tàu.

Lãnh đạo phòng TN&MT huyện Cát Tiên cho biết, trong thời gian qua, hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực đoạn sông 9km do UBND tỉnh Bình Phước quản lý diễn ra phức tạp. Sự kết hợp, hỗ trợ của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước chưa kịp thời. Ngoài ra, công tác quản lý hoạt động khai thác cát trên địa bàn giáp ranh với huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước chưa chặt chẽ, xử lý không cương quyết, dứt điểm.

UBND huyện Cát Tiên kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh Lâm Đồng lập chuyên án đấu tranh phòng, chống các hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai. Trong đó có biện pháp trục vớt 44 tàu bơm hút cát còn neo đậu.

UBND huyện Cát Tiên cũng đề nghị tỉnh Bình Phước chấp hành và thực hiện nghiêm công tác phối hợp kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo nội dung mà 3 tỉnh đã thống nhất. Đặc biệt là xử lý các bãi cát trái phép trên đại bàn tỉnh Bình Phước.

Ngoài ra, UBND huyện Cát Tiên đề nghị UBND tỉnh và các sở ngành có liên quan có buổi làm việc thống nhất với tỉnh Bình Phước về chủ trương cấp giấy phép khai thác cho Công ty TNHH MTV16 thuộc bộ tư lệnh Binh đoàn 16, Bộ Quốc phòng.

Nếu cấp phép cho đơn vị này thì chỉ cấp phép đoạn sông thuộc địa phận xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước để tránh sạt lở bờ sông, gây bức xúc nhân dân thuộc địa bàn xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên.

Thực tế, đoạn sông Đồng Nai giáp xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng và xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước mà Binh đoàn 16 lập hồ sơ đề nghị tỉnh Bình Phước cấp giấy phép khai thác, thì toàn bộ đoạn sông thuộc xã Đăng Hà phần lớn là vách đá, có trữ lượng cát để khai thác rất ít.

Trong khi đoạn bờ sông thuộc xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên mới có trữ lượng cát để khai thác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.