Huyện Cần Giờ 'trải thảm đỏ' thu hút đầu tư du lịch

(PLO)-  Điểm nhấn của huyện Cần Giờ trong thời gian tới là đẩy mạnh du lịch, kéo theo đó là phát triển dịch vụ và thương mại.

Ngày 5-11, Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM cùng bảy cơ quan báo chí thuộc Khối thi đua 5, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề tại UBND huyện Cần Giờ về chủ đề năm “xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.

Tại đây, các kiều bào đã đề xuất nhiều chính sách, định hướng và giải pháp trong năm 2021 cho huyện Cần Giờ nói riêng và TP.HCM nói chung, mong giúp TP vừa phòng chống dịch vừa tái hoạt động sản xuất, kinh tế, thu hút vốn FDI.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Bà Ngô Phẩm Trân, kiều bào Đài Loan, cho biết sẽ hỗ trợ huyện Cần Giờ trong kỹ thuật nuôi tôm công nghệ cao để tăng năng suất; đồng thời cùng với nhiều cố vấn có thể hỗ trợ cho địa phương phát triển nông nghiệp, du lịch sinh thái, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Bà Trân đã tặng cho huyện Cần Giờ 250 khóa học tiếng Hoa và hai suất học bổng trị giá 1 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Luận, kiều bào Úc, nhìn nhận thế mạnh của huyện Cần Giờ là du lịch rừng, biển, núi, và cho rằng huyện nên kêu gọi đầu tư ngay vào lĩnh vực này chứ không nên đợi xây xong cầu Cần Giờ. Theo ông Luận, huyện nên đào tạo trước nguồn nhân lực, tận dụng sự quan tâm của TP sau khi kiểm soát dịch để tiếp tục truyền thông.

Trao đổi với các nhà đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Nguyễn Văn Hồng nhìn nhận chủ đề năm “xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” cũng là trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giờ đặt ra trong giai đoạn 2021-2026.

Theo ông Hồng, huyện Cần Giờ là một trong ba địa phương đầu tiên của TP công bố kiểm soát được dịch, hiện đã chuyển sang giai đoạn vừa chống dịch vừa phục hồi kinh tế hiệu quả. Do đó, huyện “trải thảm đỏ” để thu hút đầu tư du lịch, đô thị. Ông Hồng mong muốn Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài TP sẽ là cầu nối giữa huyện với kiều bào để thu hút đầu tư, xây dựng địa phương trong thời gian tới.

Chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM bên lề hội nghị, chủ tịch huyện Cần Giờ cho biết sau hơn một tháng mở cửa từ khi thực hiện Chỉ thị 18 của UBND TP, đến nay khoảng 95% hoạt động kinh tế - xã hội đã phục hồi; 20 tour du lịch đường bộ và đường thủy trải nghiệm vùng xanh đã được triển khai. Thu thuế tháng 10 so với tháng 9 tăng hơn 200%. Huyện cũng đã chăm lo xong các gói hỗ trợ an sinh cho người dân và bà con đã có công ăn việc làm trở lại.

Cũng theo ông Hồng, huyện sẽ đẩy mạnh du lịch, qua đó phát triển dịch vụ và thương mại. Huyện đã có kế hoạch xây dựng chợ đêm hải sản, vừa phục vụ khách du lịch ở lại nghỉ dưỡng, vừa giúp người dân đánh bắt, tiêu thụ thủy hải sản hiệu quả hơn.

Các nhà khoa học góp ý cho dự án khu đô thị Cần Giờ
Các nhà khoa học góp ý cho dự án khu đô thị Cần Giờ
(PLO)- Ngày 22-10, gần 40 nhà khoa học từ các trường đại học, viện nghiên cứu đã tham dự hội thảo “Đề xuất phương án nghiên cứu khai thác vật liệu san lấp tại chỗ Dự án Khu đô thị Du lịch lấn biển Cần Giờ”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.