Huyện Bình Chánh tri ân 371 cá nhân góp sức trong Đại thắng mùa xuân 1975

(PLO)- Bí thư Huyện ủy Bình Chánh Nguyễn Thanh Nhã cảm ơn sự hy sinh âm thầm, lặng lẽ nhưng vô cùng to lớn của người dân huyện Bình Chánh trong những năm qua. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-4, huyện Bình Chánh tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thanh Nhã, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, đã ôn lại truyền thống lịch sử huyện Bình Chánh.

Ông cho biết trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Bình Chánh đã trở thành hậu phương vững chắc, làm bàn đạp cho bộ đội chủ lực đánh vào nội đô Sài Gòn, góp phần vào thắng lợi vĩ đại trong chiến dịch Hồ Chí Minh.

huyen-binh-chanh-1.JPG Huyện Bình Chánh tri ân 371 cá nhân góp sức trong Đại thắng mùa xuân 1975
Bí thư Huyện ủy Bình Chánh Nguyễn Thanh Nhã trao quà tri ân các cá nhân. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

“Những hy sinh âm thầm, lặng lẽ nhưng vô cùng to lớn của cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện nhà mãi mãi là nét son tươi thắm trong trang sử vẻ vang của một vùng đất gian nan về vật chất, nhưng giàu tinh thần và ý chí cách mạng”- ông Nhã nhấn mạnh.

Sau ngày giải phóng đến nay, ông Nhã nhìn nhận, huyện Bình Chánh đã không ngừng đổi thay, kiện toàn hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Đặc biệt, sau khi chia tách địa giới hành chính năm 2003 thành lập quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, huyện nỗ lực phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương vững vàng tiến bước.

huyen-binh-chanh-3.JPG
Bí thư Huyện ủy Bình Chánh Nguyễn Thanh Nhã trao quà tri ân 371 cá nhân góp sức trong Đại thắng mùa xuân 1975. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

The đó, kinh tế huyện ngày càng khởi sắc, phát triển nhanh và bền vững và chuyển dịch theo cơ cấu phù hợp với phát triển chung của TP. Thu ngân sách nhà nước tăng gấp gần 26 lần so với năm 2004.

Ngoài ra, huyện cơ bản không còn hộ nghèo; hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư, nâng cấp; hệ thống y tế cơ sở ngày càng được đầu tư, hoàn thiện; quy mô và chất lượng giáo dục được nâng lên; Số lượng tổ chức cơ sở Đảng tăng gấp 6 lần, hiện nay tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện là 8.966…

“Thành quả đó cùng sự phát triển của Bình Chánh hôm nay là minh chứng sống động và là lời khẳng định sâu sắc nhất trong đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự đồng lòng, cống hiến của bao thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Bình Chánh”- ông khẳng định.

Ông Nguyễn Thanh Nhã cũng gửi lời cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của TP.HCM, trân trọng tri ân đối với công sức đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và người dân đã chung tay, góp sức, đồng lòng xây dựng Bình Chánh ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

huyen-binh-chanh-4.JPG
Các đại biểu chụp hình sau buổi họp mặt. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Ông Nhã cũng khẳng định, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính theo tinh thần Kết luận số 137 của Bộ Chính trị, với việc huyện Bình Chánh tổ chức thành 7 xã mới từ ngày 1-7-2025, là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo không gian phát triển phù hợp với thực tiễn trong tình hình mới.

Ông tin tưởng, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bình Chánh sẽ tiếp tục xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng TP.HCM vững bước vào kỷ nguyên mới.

Tại buổi họp mặt, huyện Bình Chánh đã giới thiệu 50 công trình, thành tựu, sự kiện và cá nhân tiêu biểu giai đoạn 1975 - 2025, minh chứng cho sự phát triển không ngừng của địa phương trong suốt 50 năm qua.

Dịp này, Huyện ủy huyện Bình Chánh tri ân cho 371 cá nhân trực tiếp tham gia trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đang sinh sống trên địa bàn huyện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.