Huyện Bình Chánh muốn thành đô thị phức hợp

(PLO)- Sau 20 năm chia tách địa giới hành chính, huyện Bình Chánh có số thu ngân sách gấp 14 lần, huyện cũng mong muốn sẽ phát triển thành đô thị phức hợp vào năm 2040.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-12, huyện Bình Chánh, TP.HCM tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 20 năm chia tách địa giới hành chính huyện.

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá huyện Bình Chánh với bề dày hình thành và phát triển, bước vào giai đoạn đổi mới, đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dân số tăng rất nhanh... dẫn đến quá tải đô thị, quản lý dân cư. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, ngày 5-1-2003, Thủ tướng đã ban hành Nghị định về việc thành lập quận Bình Tân, các xã còn lại hợp thành huyện Bình Chánh mới.

Theo ông Hải, từ một huyện nông thôn, cơ sở hạ tầng kém phát triển, đời sống nhân dân còn khó khăn, đến nay huyện Bình Chánh trở thành một huyện có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội xanh, phát triển công nghiệp hóa, thu ngân sách Nhà nước tăng gấp gần 14 lần so với năm 2004.

"Huyện Bình Chánh là huyện lớn, dân số đông, có vị trí cửa ngõ quan trọng, do đó địa phương cần quan tâm, chú trọng quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội một cách đồng bộ, hiện đại" - ông Hải đề nghị.

Bình Chánh muốn thành đô thị phức hợp
Huyện Bình Chánh muốn trở thành đô thị phức hợp. Ảnh: Nguyễn Sinh Thành

Ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, cho biết 20 năm qua là chặng đường nhiều khó khăn, thách thức với địa phương.

"Những ngày đầu mới chia tách, huyện đứng trước bộn bề khó khăn, cơ sở vật chất, trụ sở cơ quan còn thiếu thốn. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng cho đầu tư và phát triển, số hộ nghèo còn khá cao, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn…" - ông Nam nói.

Ông Nam cũng nhìn nhận sau 20 năm, đến nay kinh tế huyện ngày càng khởi sắc, phát triển nhanh và bền vững; tốc độ tăng bình quân 22,2%/năm và đang dần chuyển dịch theo hướng “Công nghiệp, xây dựng - Dịch vụ - Nông nghiệp.

"Chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tỉ lệ hộ nghèo được kéo giảm từ 16,19% xuống còn 0,31%, hộ cận nghèo còn 0,53%. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội giữ vững ổn định..." - ông Nam đánh giá.

Bí thư Huyện ủy Bình Chánh cũng thông tin mục tiêu đến năm 2040 là huyện Bình Chánh sẽ thành đô thị phức hợp. Cụ thể là phát triển công nghiệp công nghệ cao, đô thị sáng tạo, đô thị thông minh, đô thị xanh, nông nghiệp đô thị ứng dụng dựa trên địa lý, văn hóa và cơ cấu kinh tế hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.