Huyện Bình Chánh cơ bản đủ tiêu chí lên quận

(PL)- Ngày 11-1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với Huyện ủy Bình Chánh về tình hình kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân của Đảng bộ huyện Bình Chánh.

Báo cáo riêng về vấn đề xin chuyển từ huyện lên quận của Bình Chánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đỗ Văn Đạo cho biết huyện Bình Chánh đã cơ bản đủ tiêu chí. Nếu căn cứ theo Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về tiêu chuẩn của quận thì Bình Chánh đã đạt và vượt về quy mô dân số, kinh tế, giáo dục, nhà ở, hạ tầng... Trong đó có những chỉ tiêu vượt xa tiêu chuẩn. Hai tiêu chí chưa đạt là tỉ lệ người chết sử dụng hình thức hỏa táng và tỉ lệ tuyến văn minh đô thị tính trên tổng số trục phố chính.

Tốc độ đô thị hóa nhanh cùng với sự gia tăng dân số đang gây sức ép rất lớn lên sự phát triển của huyện Bình Chánh. Trong ảnh: Một góc của khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Đạo lưu ý Bình Chánh còn một số xã chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp, cần tiếp tục đầu tư để đảm bảo cơ cấu chuẩn đô thị theo Nghị quyết 1211. “Nếu Bình Chánh trở thành quận thì rất nhiều vấn đề nan giải về biên chế cơ quan hành chính, biên chế công an xã... nhiều năm qua Bình Chánh kiến nghị chưa có lối ra sẽ được giải quyết”.

Về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng khi huyện Bình Chánh đã thấy đủ tiêu chí thì cứ theo quy trình đề xuất các cơ quan có thẩm quyền để thông qua HĐND TP. Từ đó TP sẽ báo cáo lên Chính phủ và Quốc hội. “Việc này chúng ta làm không phải để chạy theo cái gì cả mà làm để quản lý tốt hơn, đúng hơn và phục vụ người dân được nhiều hơn. Quan trọng ở đây là tạo ra bộ máy phù hợp để quản lý” - ông Thăng nói.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, cho biết trong năm 2016 đã xảy ra 827 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Kết quả đã xử lý 608/827 trường hợp vi phạm, trong đó đã tháo dỡ 512 trường hợp.

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn cho hay sẽ phối hợp với huyện Bình Chánh tăng cường nhân lực, phối hợp trong kiểm tra, xử lý về tình trạng vi phạm trong xây dựng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cho rằng cả TP mà Bình Chánh chiếm hơn một nửa vi phạm trong lĩnh vực xây dựng là quá nóng. Trước tình hình này, Bí thư Thăng yêu cầu huyện Bình Chánh cần tập trung xử lý vấn đề xây dựng trái phép, không phép. “Phải làm sao để hết năm nay không còn tình trạng cấp phép xây dựng sai, không để xây dựng sai phép và trong năm nay giải quyết tất cả tồn đọng cũ” - ông Thăng nói.

Mỗi năm Bình Chánh tăng 30.000 dân

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, trong một phỏng vấn gần đây liên quan đến vấn đề đưa Bình Chánh lên thành quận, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Hồng cho hay: 10 năm trước, khi huyện Bình Chánh mới được thành lập, dân số mới chỉ 240.000 dân nhưng đến nay đã tăng gấp hơn 2,5 lần với hơn 625.000 dân (hiện nay trung bình một quận có 200.000-300.000 dân). Mỗi năm dân số huyện Bình Chánh tăng bình quân khoảng 30.000 dân (bằng dân số một xã) đã gây ra áp lực rất lớn trong công tác quản lý nhà nước trên mọi mặt.

Cũng theo ông Hồng, huyện Bình Chánh là địa bàn cửa ngõ phía tây TP.HCM với hàng loạt dự án giao thông trọng điểm. Ngoài ra, theo quy hoạch thì Bình Chánh có hơn 200 dự án lớn, nhỏ về đầu tư hạ tầng, công trình công cộng cũng như các dự án phát triển đô thị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.