Huyện báo cáo vụ nhân viên y tế ở Bạc Liêu đăng clip tự tử trước khi thực hiện

(PLO)- Theo báo cáo, nhân viên y tế cho rằng chuyên môn của mình là nha khoa nhưng bị điều động sang phòng tổ chức mà không nói rõ lý do.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-8, UBND huyện Phước Long đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh và Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu về vụ nữ nhân viên y tế của huyện này tự tử tại phòng làm việc.

Theo báo cáo, bà Trần Thị Đ, nhân viên y tế thuộc Trung tâm y tế huyện đã uống thuốc tự tử vào chiều 22-8-2023, tại buồng khám nha của Trung tâm y tế huyện này, nhưng được phát hiện kịp thời.

Sau đó, bà Đ được chuyển đến Khoa cấp cứu của Trung tâm y tế huyện để cứu chữa. Hiện tại, sức khoẻ của bà đã ổn định và đang được theo dõi tiếp tục điều trị.

Sáng ngày 23-8, có khoảng 20 người nhà của bà Đ đến Trung tâm y tế huyện tìm Ban giám đốc. Ngay sau đó, Công an huyện và UBND thị trấn Phước Long đã kịp thời có mặt vận động và đảm bảo được tình hình trật tự.

Bà Đ đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: CTV

Bà Đ đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, về tình hình sức khoẻ của bà Đ cũng như tình hình an ninh trật tự, UBND huyện Phước Long nhận định còn diễn biến phức tạp, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng huyện theo dõi, nắm chặt tình hình để có giải pháp đảm bảo an ninh trật tự ở Trung tâm y tế huyện này.

Nguyên nhân bà Đ có hành động trên là do bức xúc trước Quyết định phân công nhiệm vụ mới của Giám đốc Trung tâm y tế đối với bà.

Vào ngày 21-8, Huyện uỷ Phước Long có nhận đơn tố cáo của bà Đ, tố cáo Giám đốc Trung tâm y tế huyện Phước Long, cho rằng giám đốc đã có hành vi "cưỡng bức lao động, phân biệt đối xử, trù dập nhân viên, sử dụng lao động không qua đào tạo".

Bà Đ còn tố cáo một số người khác đã tiếp tay để giám đốc làm việc này với bà. Hiện, Huyện uỷ Phước Long đã giao cho Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo này.

Như PLO đã thông tin, trước khi uống thuốc tự tử, bà Đ đã phát trực tiếp lên mạng xã hội phát biểu của mình, với nội dung sẽ tự tử vào thứ 2, ngày 21-8-2023, tại Phòng khám nha, nơi bà đã làm việc khoảng 3 năm qua.

Bà Đ cho rằng, chuyên môn của mình là nha, nhưng không có nói lý do gì cả mà Ban giám đốc điều động bà về phòng tổ chức. Bà nói rằng đã cố đấu tranh, phản biện nhưng không được ghi nhận. Đường cùng bà sẽ tự tử để biểu lộ thái độ phản đối sự điều động này.

Vào thứ Ba, bà đã uống thuốc tự tử và được mọi người cứu kịp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.