Huy động Cảnh sát biển đưa người dân đảo Lý Sơn về ăn Tết nếu thời tiết bất lợi

(PLO)- Trường hợp thời tiết bất lợi, lực lượng Cảnh sát biển bố trí phương tiện vận chuyển người dân đảo Lý Sơn về đón Tết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có phương án vận chuyển người dân, hành khách từ đất liền về đảo trong trường hợp thời tiết bất lợi trong dịp trước Tết.

Theo đó, trong trường hợp thời tiết ngày 28-1 (tức 29 tháng chạp âm lịch) diễn biến xấu, tàu thuyền trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn không thể hoạt động, không thể đưa toàn bộ người dân từ đất liền về đảo Lý Sơn đón Tết Nguyên đán.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 quan tâm hỗ trợ tỉnh bố trí tàu đưa toàn bộ người nhân dân, hành khách, hành lý còn lưu lại tại cảng Sa Kỳ để kịp về đảo Lý Sơn đón Tết cùng gia đình.

Huy động Cảnh sát biển đưa người dân đảo Lý Sơn về ăn Tết nếu thời tiết bất lợi
UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ bố trí tàu đưa người dân về đảo Lý Sơn đón Tết nếu thời tiết bất lợi.

Giao Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan kịp thời nắm bắt tình hình, số lượng hành khách còn lưu lại tại Cảng Sa Kỳ chưa về được huyện đảo Lý Sơn do thời tiết bất lợi.

Chủ động làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 để có phương án bố trí phương tiện phù hợp. Nhằm vận chuyển hết tất cả người dân, hành khách về huyện Lý Sơn, tuyệt đối không để bất cứ người dân nào còn ở lại, không được về quê.

huy-dong-canh-sat-bien-dua-nguoi-dan-dao-ly-son-ve-an-tet-neu-thoi-tiet-bat-loi-2.jpg
Dự kiến có khoảng 3.000 người dân đảo Lý Sơn xa quê về đón Tết Nguyên đán.

Trung úy Ngô Lắm, Trạm trưởng Trạm KSBP An Vĩnh, Đồn BP Lý Sơn cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng cảng vụ hàng hải và ban quản lý cảng, cảng vụ đường thuỷ nội địa tiến hành mời các đơn vị vận tải nhằm để tuyên truyền, cũng như thống nhất phương án vận chuyển hành khách từ bờ ra đảo.

Thường xuyên theo dõi thời tiết, khí hậu. Nếu từ nay đến tết âm lịch, thời tiết sóng to, gió lớn vượt cấp của tàu thuỷ nội địa thì đơn vị sẽ dừng hoạt động tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn để đưa ra phương án khác.

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, địa phương đã chủ động có văn bản đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 2 hỗ trợ cho Lý Sơn một tàu để chở bà con về đảo Lý Sơn ăn Tết nếu thời tiết không thuận lợi.

"Chúng tôi cũng có phương án cùng với Sở giao thông và các ngành có liên quan lên kế hoạch vận chuyển hành khách từ tàu vào bờ. Đến nay chúng tôi cũng đã hoàn thành việc thực hiện kế hoạch”, bà Hương thông tin.

Dự kiến có khoảng hơn 3.000 người Lý Sơn xa quê về đảo đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Tuy nhiên những ngày cuối năm thời tiết biển lại diễn biến khá bất thường, khả năng ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hành khách tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn.

Hiện nay, tuyến vận tải Sa Kỳ- Lý Sơn mỗi ngày có ba tàu khách hoạt động và có khoảng 200 hành khách từ bờ ra đảo.

Huyện đảo Lý Sơn nằm cách đất liền khoảng 15 hải lý. Trong điều kiện thời tiết bình thường, tàu cao tốc mất khoảng 45 phút để đưa hành khách từ đất liền ra đảo. Tuy nhiên, khi thời tiết biển gió cấp 6 thì đội tàu này phải dừng hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.