Huy động 70.000 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương ứng phó với bão Mujigae

(PLO)- Ngày 5-10, bão Mujigae có thể đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng, Bộ NN&PTNT, Bộ Quốc phòng và những ngành liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 4.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vào lúc 8 giờ sáng nay (3-10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ vĩ Bắc; 115,3 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoảng Sa khoảng 410 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức từ 90 đến 100 km một giờ), giật cấp 11-12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 4-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (tức là từ 100 đến 135 km/giờ), giật cấp 14-15.

 Bão Mujigae có thể đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng sáng 5-10. Ảnh: nchmf

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15. Sóng biển cao 3-5 m. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 7 giờ ngày 5-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90 km/giờ), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối mai (4-10) vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Sóng biển cao 2-4 m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3. Từ đêm mai, ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Trước đó vào chiều 2-10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai họp trực tuyến triển khai ứng phó với bão Mujigae, cơn bão thứ tư ở biển Đông. Để ứng phó với bão Mujigae, Bộ Quốc phòng huy động hơn 67.000 cán bộ chiến sĩ, hai máy bay, 18 tàu, hơn 600 xuồng các loại, gần 1.200 ô tô cứu hộ cứu nạn.

 Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là 90-100 km/giờ), giật cấp 11-12. Ảnh: nchmf

Bộ đội biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa hướng dẫn cho hơn 46.000 phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát lưu ý cơn bão sẽ mạnh lên kèm theo mưa rất to. Bộ trưởng Phát đề nghị các địa phương không được chủ quan, đặc biệt là các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và các tỉnh miền núi phía Bắc cần lên phương án ứng phó với lũ quét, sạt lở đất.

Cũng tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương sẵn sàng cho tình huống xấu nhất để hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Tăng cường lực lượng ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra. Đối với UBND tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Than khoáng sản, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị cần nhanh chóng làm sạch các lòng dẫn, mở thêm kênh thoát lũ, hạ thấp bãi thải, tránh tình trạng sạt lở mưa lũ lịch sử như đợt vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.