Huy động 340 người ra Quảng Trị và Hà Tĩnh khắc phục lưới điện sau bão số 10

(PLO)- Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống điện tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, EVNCPC huy động 340 nhân lực khẩn trương hỗ trợ các tỉnh này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 29-9, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho hay, bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống điện tại các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Bão số 10 khi vào đất liền tại khu vực Bắc Quảng Trị - Hà Tĩnh đã làm hàng loạt cột điện gãy đổ, nhiều đường dây trung - hạ áp bị đứt, hàng nghìn trạm biến áp mất điện. Riêng tại Quảng Trị, thống kê ban đầu ghi nhận hơn 200 cột điện ngã đổ, trong đó khu vực Quảng Trạch và Bố Trạch chịu thiệt hại nặng nề nhất.

bão số 10
Đội xung kích PC Đà Nẵng xuất quân ủng hộ PC Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10. Ảnh: PC

Ngay từ hôm qua (28-9), Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn EVNCPC Nguyễn Hữu Khánh cùng lực lượng các Ban Kỹ thuật, An toàn đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục sự cố.

Trước yêu cầu cấp điện trở lại sau bão, Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư đã chủ trì họp khẩn và nhấn mạnh đây là tình huống đặc biệt khẩn cấp.

Ông Cư yêu cầu EVNCPC huy động tối đa nhân lực, phương tiện để hỗ trợ hai Công ty Điện lực Quảng Trị và Hà Tĩnh khắc phục nhanh sự cố, sớm khôi phục điện phục vụ Nhân dân.

EVNCPC đã huy động 340 kỹ sư, công nhân từ bảy Công ty Điện lực thành viên và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung (CPCCPSC) để khẩn trương hỗ trợ khắc phục sự cố sau bão.

Trong đó, Công ty Điện lực Quảng Trị được tăng cường 205 người. Đối với Công ty Điện lực Hà Tĩnh (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc), EVNCPC điều động 125 nhân lực.

bao-so-10-1.jpg
Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư. Ảnh: EVNCPC

Ông Cư yêu cầu, bên cạnh lực lượng tại chỗ của Công ty Điện lực Quảng Trị, các đơn vị được điều động phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển, trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ, xuất phát ngay trong sáng và đầu giờ chiều 29-9 để kịp thời có mặt tại Quảng Trị, Hà Tĩnh.

Mục tiêu là trong ngày 29-9, Công ty Điện lực Quảng Trị phải cấp điện trở lại cho 90% khách hàng. Đặc biệt ưu tiên bệnh viện, cơ quan trọng điểm và khu dân cư thiết yếu. Đồng thời phấn đấu đến ngày 2-10 khôi phục toàn bộ lưới điện bị thiệt hại.

Theo ông Cư, việc khôi phục lưới điện sau bão không chỉ là nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh mà còn là trách nhiệm xã hội của EVNCPC đối với cộng đồng.

“Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân, kỹ sư, lực lượng tham gia hỗ trợ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với đơn vị bạn, chính quyền địa phương để nhanh chóng xử lý sự cố, cấp điện trở lại vùng tâm bão, góp phần ổn định đời sống và sản xuất của Nhân dân Quảng Trị và Hà Tĩnh”, ông Cư nhấn mạnh.

Ông Cư cũng yêu cầu toàn bộ kỹ sư, công nhân được huy động và lực lượng tại chỗ tuyệt đối tuân thủ quy định an toàn, giữ vững kỷ luật lao động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm nhiệm vụ.

EVNCPC sẽ tập trung toàn lực, nỗ lực cao nhất để đưa điện trở lại nhanh nhất cho người dân vùng tâm bão, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia khắc phục.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.