Hủy bỏ kết quả tuyển dụng viên chức một huyện

Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Cạn Văn Phúc Thụ cho biết: UBND tỉnh vừa quyết định hủy bỏ kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo huyện Pác Nặm năm 2013 để tổ chức tuyển dụng lại.

Sáng 11-7, tại phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Cạn, Giám đốc Sở Nội vụ Văn Phúc Thụ cho biết: UBND tỉnh vừa quyết định hủy bỏ kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo huyện Pác Nặm năm 2013 để tổ chức tuyển dụng lại.

Kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo huyện Pác Nặm năm 2013, được tổ chức cuối tháng 10- 2013. Có tổng số hơn 600 người dự tuyển, dựa trên cơ sở điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm thi phỏng vấn, căn cứ vào điểm từ cao xuống thấp, xác định 51 người trúng tuyển. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bắc Cạn đã hủy bỏ hết quả tuyển dụng.

Ông Văn Phúc Thụ giải thích: “Nguyên nhân mà UBND tỉnh hủy bỏ kết quả tuyển dụng là do, Hội đồng tuyển dụng viên chức của huyện đã vi phạm quy trình tuyển dụng”.

“Trước khi tổ chức thi tuyển, Hội đồng tuyển dụng huyện đã có kế hoạch tuyển dụng đúng quy định, Sở Nội vụ đã thẩm tra, thẩm định kế hoạch này. Cử cán bộ kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi sát hạch, nhưng cán bộ của Sở không giám sát thường xuyên, liên tục, Hội đồng tuyển dụng của huyện vi phạm quy trình mà không phát hiện. Do đó, lãnh đạo Sở Nội vụ có trách nhiệm trong việc kiểm tra, đôn đốc cán bộ của mình”, ông Thụ giải thích thêm.

Đại biểu Dương Bằng Giang chất vấn: Cán bộ nào trong hội đồng tuyển dụng có sai phạm, thí sinh nào có tiêu cực thì phải xử lý người đó chứ không nên hủy bỏ kết quả cả kỳ tuyển dụng sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dự kiến trúng tuyển, tổ chức tuyển dụng lại gây tốn kém ?

Ông Thụ cho biết: “Đến nay các cơ quan chức năng của tỉnh vẫn không xác định được ai trong hội đồng tuyển dụng, thí sinh cụ thể nào có tiêu cực. Tuy nhiên, UBND tỉnh xác định Hội đồng tuyển dụng huyện vi phạm quy trình tuyển dụng kéo theo kết quả tuyển dụng không bảo đảm chính xác nên hủy kết quả. UBND tỉnh yêu cầu, tới đây huyện Pác Nặm tổ chức tuyển dụng lại, thí sinh không phải nộp tiền lệ phí tuyển dụng, kinh phí cho việc tổ chức tuyển dụng do huyện Pác Nặm tự bố trí”.

Theo Thế Bình/Báo Nhân dân

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.