Hướng phát triển khi sáp nhập TP.HCM với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu

(PLO)- Cử tri Bình Tân băn khoăn trong việc đồng bộ phát triển khi sáp nhập TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-4, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 6 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Bình Tân, TP.HCM, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Tổ ĐBQH đơn vị 6 bao gồm ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM; ông Hà Phước Thắng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM; ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy.

Hướng phát triển khi sáp nhập TP.HCM với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu
Cử tri Nguyễn Hữu Ngữ (phường Bình Hưng Hòa B) phát biểu. Ảnh: HỒNG THẮM

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Hữu Ngữ (phường Bình Hưng Hòa B) đã bày tỏ một số trăn trở liên quan đến việc đề xuất sáp nhập TP.HCM với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ông Ngữ cho rằng việc mở rộng không gian đô thị sẽ tạo cơ hội phát triển lớn hơn, tận dụng thế mạnh của từng địa phương. Tuy nhiên, ông cũng lo ngại về những thách thức khi ba địa phương này có đặc điểm kinh tế, dân cư và hạ tầng khác biệt, điều này có thể dẫn đến tình trạng "chồng chéo" trong phát triển, thiếu sự đồng bộ.

Ông Ngữ lý giải: “TP.HCM hiện có GDP khoảng 70 tỷ USD, dân số gần 10 triệu người, cơ cấu kinh tế chủ yếu là thương mại – dịch vụ chiếm tới 70%, trong khi nông nghiệp chưa tới 1%. Ngược lại, Bình Dương mạnh về công nghiệp, còn Vũng Tàu lại nổi bật trong công nghiệp xây dựng và khai thác tài nguyên. Mỗi nơi có thế mạnh riêng, liệu việc phối hợp có nhịp nhàng hay không, hay sẽ gây dàn trải, làm yếu đi lợi thế vốn có của từng địa phương".

Cũng theo ông Ngữ, sau khi sáp nhập, diện tích của các tỉnh sẽ lớn, dân cư không đồng đều, và trình độ dân trí cũng có sự chênh lệch. Nếu không tính toán kỹ, việc kết nối hạ tầng không đồng bộ có thể dẫn đến sự dàn trải và thiếu hiệu quả.

sáp nhập TP (3).jpg
Ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM trả lời ý kiến cử tri. Ảnh: HỒNG THẮM

Liên quan đến những ý kiến của cử tri về việc sáp nhập và mở rộng địa giới hành chính, ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, khẳng định rằng việc này phải được tính toán kỹ lưỡng, dựa trên các yêu cầu thực tiễn, yếu tố lịch sử và quy hoạch.

Ông nhấn mạnh: Chúng ta nói nhiều về liên kết vùng, sắp xếp để mở rộng không gian vùng, tạo điều kiện phát triển, cộng với đó là cải cách hành chính, giảm các bước trung gian, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tinh giảm biên chế, tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới. Nếu TP.HCM sáp nhập với Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương, sẽ mở ra một hướng phát triển mới về phía biển.

TP.HCM đã khởi công xây dựng khu đô thị lấn biển Cần Giờ với quy mô lớn, đồng thời đang chuẩn bị xây dựng cảng trung chuyển quốc tế tại đây. Hướng phát triển này sẽ kéo dài sang Vũng Tàu, với hệ thống hạ tầng đường bộ kết nối qua Cần Giờ, liên kết các cảng để tạo thành một quần thể cảng quy mô lớn, đủ sức cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực, mở rộng hoạt động vận tải biển và logistics.

sáp nhập TP (1).jpg
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri ngày 21-4. Ảnh: HỒNG THẮM

Về lĩnh vực du lịch, ông Hải cho biết TP.HCM đang phát triển mạnh mẽ, với dự báo doanh thu năm nay đạt khoảng 200.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiềm năng du lịch vẫn chưa được khai thác triệt để. Khi không gian phát triển được mở rộng hướng ra biển, kết nối với Bà Rịa – Vũng Tàu, du lịch sẽ phát triển mạnh mẽ và tạo thêm nhiều cơ hội.

Về Bình Dương, ông Hải cho biết thành phố công nghiệp này sẽ được sắp xếp lại các khu công nghiệp hợp lý hơn. TP.HCM sẽ chỉ giữ lại các khu công nghệ cao, công nghệ bán dẫn, và phần còn lại sẽ được bố trí hợp lý với Bình Dương để tận dụng không gian phát triển của vùng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.