Hướng dẫn chi tiết số lượng, cơ cấu, tuổi nhân sự ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ mới

(PLO)- Theo Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương có 2-3 phó chủ nhiệm, riêng Hà Nội và TP.HCM không quá 5 phó chủ nhiệm, Thanh Hóa, Nghệ An có không quá 4 phó chủ nhiệm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Trần Văn Rón vừa ký ban hành Hướng dẫn số 10 về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

UBKT tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương có không quá 11 ủy viên

UBKT Trung ương quy định rõ số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn và độ tuổi nhân sự của UBKT. Cụ thể, UBKT tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương có 9-11 ủy viên (do cấp ủy quyết định), trong đó có hai ủy viên kiêm chức (trưởng ban hoặc phó trưởng ban tổ chức của cấp ủy là cấp ủy viên và chánh thanh tra tỉnh, TP).

Riêng UBKT Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP.HCM có 13-15 ủy viên; UBKT Tỉnh ủy Thanh Hoá, Tỉnh ủy Nghệ An có 11-13 ủy viên.

Các ủy viên chuyên trách gồm: Chủ nhiệm là ủy viên ban thường vụ, có 2-3 phó chủ nhiệm (phó chủ nhiệm thường trực là cấp ủy viên) và một số ủy viên. Riêng UBKT Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TP.HCM không quá 5 phó chủ nhiệm; UBKT Tỉnh uỷ Thanh Hóa, Tỉnh ủy Nghệ An không quá 4 phó chủ nhiệm.

Hướng dẫn chi tiết số lượng, cơ cấu, tuổi nhân sự ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ mới
Theo Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương có 2-3 phó chủ nhiệm, riêng Hà Nội và TP.HCM không quá 5 phó chủ nhiệm. Ảnh: TTXVN

UBKT Quân ủy Trung ương có 11-13 ủy viên (do Quân ủy Trung ương quyết định), trong đó có 8-10 ủy viên chuyên trách và 3-5 ủy viên kiêm chức. Bao gồm Chủ nhiệm ủy ban là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Cục trưởng Cục Tổ chức; Cục trưởng Cục Cán bộ; Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, có 2-3 ủy viên là Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Các ủy viên chuyên trách gồm 4 phó chủ nhiệm (phó chủ nhiệm thường trực là cấp ủy viên) và một số ủy viên.

UBKT Đảng ủy Công an Trung ương có 11-13 ủy viên (do Đảng ủy Công an Trung ương quyết định), trong đó có 8-10 ủy viên chuyên trách và 3-5 ủy viên kiêm chức. Bao gồm Chủ nhiệm ủy ban là Phó Bí thư hoặc Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Công an; Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Bộ Công an. Ngoài ra, có 2-3 ủy viên là Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương.

Các ủy viên chuyên trách gồm 4 phó chủ nhiệm (phó chủ nhiệm thường trực là cấp ủy viên) và một số ủy viên.

Với UBKT của cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, Hướng dẫn của UBKT Trung ương quy định có 7-9 ủy viên (do cấp ủy quyết định), trong đó có 2 ủy viên kiêm chức. Các ủy viên chuyên trách gồm Chủ nhiệm là ủy viên ban thường vụ cấp ủy, có 1-2 phó chủ nhiệm (phó chủ nhiệm thường trực là cấp ủy viên) và một số ủy viên.

UBKT đảng ủy cấp trên cơ sở có 5-7 ủy viên, trong đó có 2 ủy viên kiêm chức (trưởng ban hoặc phó trưởng ban tổ chức là cấp ủy viên và chánh thanh tra cùng cấp; nơi không có chánh thanh tra cùng cấp là phó bí thư hoặc chủ nhiệm UBKT đảng ủy trực thuộc).

Chủ nhiệm là ủy viên ban thường vụ cấp ủy, có 1-2 phó chủ nhiệm (phó chủ nhiệm thường trực là chuyên trách) và một số ủy viên chuyên trách.

UBKT đảng ủy cơ sở có 3-5 ủy viên (do đảng ủy cơ sở quyết định), trong đó phó bí thư hoặc ủy viên ban thường vụ làm chủ nhiệm. Nơi không có ban thường vụ cấp ủy thì phó bí thư làm chủ nhiệm.

UBKT đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn; những tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan và doanh nghiệp có từ 300 đảng viên trở lên thì bố trí một ủy viên chuyên trách làm phó chủ nhiệm…

Riêng số lượng, cơ cấu ủy viên đối với UBKT của đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, các Đảng bộ trực thuộc Trung ương có hướng dẫn riêng.

Dừng bổ sung ủy viên UBKT chuyên trách của cấp ủy trước 6 tháng

Về độ tuổi, hướng dẫn của UBKT nêu rõ thực hiện tuổi giới thiệu ứng cử theo quy định của Đảng; bảo đảm tính kế thừa, phấn đấu có cán bộ nữ, cán bộ trẻ, người dân tộc thiểu số, căn cứ vào tình hình cụ thể các cấp ủy vận dụng bố trí cho phù hợp.

“Không vì cơ cấu mà hạ thấp chất lượng, tiêu chuẩn ủy viên UBKT các cấp” – hướng dẫn nhấn mạnh.

Với nhân sự được giới thiệu để bầu tham gia UBKT cấp ủy (chức vụ cao hơn), phải có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm (liền kề) hoặc chức vụ tương đương ít nhất hai năm (24 tháng).

Trường hợp đặc biệt thì cấp ủy trực tiếp quản lý cán bộ phải đánh giá, nhận xét về phẩm chất, năng lực, uy tín, sản phẩm, kết quả cụ thể trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với nhân sự. Đồng thời quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ xem xét, quyết định.

“Trường hợp nhân sự đang giữ chức vụ, chức danh có cơ cấu tham gia UBKT các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 thì không áp dụng thời gian giữ chức vụ ít nhất hai năm theo quy định để giới thiệu tham gia UBKT các cấp” - UBKT lưu ý.

Nhân sự lần đầu tham gia UBKT thì thực hiện độ tuổi như lần đầu tham gia cấp ủy cùng cấp theo Chỉ thị 35/2024 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 27/2024 của Ban Tổ chức Trung ương.

Đối với nhân sự dự kiến giới thiệu tái cử giữ chức chủ nhiệm, phó chủ nhiệm thường trực là cấp ủy khóa mới thì thực hiện như cấp ủy. Các phó chủ nhiệm và ủy viên UBKT còn đủ tuổi công tác từ 24 tháng trở lên, tính tại thời điểm tổ chức đại hội của mỗi cấp đến tháng nghỉ hưu.

Thời điểm tính tuổi tham gia UBKT các cấp là cấp cơ sở tháng 4-2025; cấp huyện và tương đương (gồm tất cả đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương) tháng 6-2025; cấp trực thuộc Trung ương tháng 9-2025.

Cụ thể, đối với cấp tỉnh: Nam sinh từ tháng 12-1965, nữ sinh từ tháng 5-1970 trở lại đây (trường hợp cán bộ nữ được nghỉ hưu ở độ tuổi 60 theo quy định của pháp luật thì sinh từ tháng 9-1967 trở lại đây).

Đối với cấp huyện: Nam sinh từ tháng 9-1965, nữ sinh từ tháng 02-1970 trở lại đây (trường hợp cán bộ nữ được nghỉ hưu ở độ tuổi 60 theo quy định của pháp luật, thì sinh từ tháng 6-1967 trở lại đây)...

Về độ tuổi tái cử UBKT đối với một số trường hợp đặc thù như lực lượng vũ trang thì căn cứ vào độ tuổi nghỉ hưu quy định tại Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2024) và Luật Công an nhân dân (sửa đổi, bổ sung năm 2023).

Các nhân sự tham gia UBKT của cấp ủy trong đảng bộ quân đội, công an tuổi tái cử phải đủ tuổi công tác ít nhất 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng đối với nhiệm kỳ 05 năm); trường hợp đặc biệt còn tuổi công tác từ một năm (12 tháng) đến dưới 30 tháng, nếu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín cao, sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên do cấp có thẩm quyền quyết định.

“Dừng việc bổ sung ủy viên UBKT chuyên trách của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước sáu tháng tính đến thời điểm bắt đầu đại hội đảng bộ ở mỗi cấp theo Chỉ thị 35 (tính theo thời điểm cơ quan có thẩm quyền nhận được văn bản đề nghị của cấp ủy). Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định” - UBKT Trung ương nêu.

Không để vợ, chồng, người dân lợi dụng chức vụ để trục lợi

Về tiêu chuẩn ủy viên UBKT các cấp, Hướng dẫn 10 nêu rõ các tiêu chuẩn chung về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu, trong sáng; có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ;

Ủy viên UBKT các cấp cũng phải kê khai tài sản, thu nhập trung thực, minh bạch; không cơ hội, tham vọng quyền lực, cục bộ, bè phái, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”..., không để vợ hoặc chồng, con, người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Những người này còn phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả; nói đi đôi với làm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.